(PLO)- Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho rằng việc áp dụng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường là phù hợp với xu thế quốc tế và thực tế hiện nay.
(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất đưa sữa, nước rau, quả... ra khỏi danh mục đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, đồng thời bổ sung đồ uống có đường vào danh sách này.
(PLO)- Nếu bạn mắc bệnh tiểu đường loại 2, việc thay thế soda có đường, nước tăng lực hoặc thậm chí nước ép trái cây bằng cà phê, trà không đường hoặc nước lọc có thể giúp bạn sống lâu hơn.
(PLO)- Ngày 21-2, Bộ Tài chính lấy ý kiến về việc lập đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) (sửa đổi) tới các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI); các hiệp hội có doanh nghiệp sản xuất kinh doanh các mặt hàng thuộc đối tượng điều chỉnh của Luật, đồng thời đăng tải hồ sơ lấy ý kiến lên website của Bộ Tài chính và Chính phủ.
(PLO)- Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, kinh nghiệm quốc tế và thực tế cho thấy áp dụng biện pháp can thiệp về thuế và giá được chứng minh rất hiệu quả trong hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường.
(PLO)- Nhiều doanh nghiệp, hiệp hội cho rằng đề xuất của Bộ Tài chính về việc đưa “đồ uống có đường” vào đối tượng chịu thuế TTĐB là mơ hồ, chung chung, gây khó cho doanh nghiệp và ảnh hưởng tới người tiêu dùng.
(PLO)- Nóng hôm nay 10-3 : CSGT TP.HCM tăng cường xử lý học sinh, sinh viên vi phạm giao thông; Nhà máy nước gần 1.200 tỉ tại Đà Nẵng chưa thể vận hành; Mâu thuẫn trên bàn nhậu, một công nhân bị đâm chết; Chỉ đạo của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH…
(PLO)- Bộ Tài chính vừa gửi Chính phủ dự thảo Tờ trình về đề nghị xây dựng dự án Luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, trong đó ngoài đề xuất tiếp tục tăng thuế đối với bia rượu thì mặt hàng đồ uống có đường được đưa vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt.
(PLO)- Một nghiên cứu mới vừa tiết lộ rằng tiêu thụ đồ uống có đường là thủ phạm thực sự, vì nó có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe lâu dài, đặc biệt là bệnh tim mạch.
(PLO)- Nghiên cứu mới phát hiện ra, những người sử dụng đồ uống có đường có nguy cơ mắc chứng rối loạn lipid máu và nồng độ cholesterol LDL cao hơn, có thể làm tăng nguy cơ bệnh tim.
(PLO)- Singapore là quốc gia đầu tiên trên thế giới ra lệnh cấm quảng cáo đồ uống đóng chai có chứa hàm lượng đường cao, để chống lại căn bệnh tiểu đường.
Nước ngọt, nước hoa quả, nước uống thể thao… hay bất kể loại nước nào cho thêm đường đều rất giàu năng lượng, làm tăng nguy cơ tăng cân, gây béo phì cùng các biến chứng khó lường.