Uống cà phê giảm nguy cơ mất trí ở người tăng huyết áp

(PLO)- Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng việc uống cà phê có thể mang lại lợi ích cho người bệnh tăng huyết áp, đặc biệt là trong việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nghiên cứu này, được công bố trên tạp chí Scientific Reports. Nghiên cứu này do nhóm nghiên cứu sức khỏe cộng đồng tại Đại học Y Ninh Hạ ở Trung Quốc thực hiện. Họ đã phân tích dữ liệu của hơn 500.000 người và cho thấy những người bị tăng huyết áp thường xuyên uống cà phê hoặc trà có nguy cơ mắc chứng mất trí thấp hơn.

Uống cà phê giảm nguy cơ mất trí ở người tăng huyết áp.jpg
Một nghiên cứu mới phát hiện ra rằng việc uống cà phê có thể mang lại lợi ích cho người bệnh tăng huyết áp, đặc biệt là trong việc giảm nguy cơ mắc chứng mất trí. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Các nhà khoa học cho rằng việc tiêu thụ cà phê có thể giúp giảm nguy cơ mắc chứng mất trí thông qua nhiều cơ chế khác nhau, bao gồm:

Cải thiện lưu thông máu não: Caffeine trong cà phê có thể giúp cải thiện lưu thông máu đến não, cung cấp đủ oxy và chất dinh dưỡng cho các tế bào thần kinh.

Giảm viêm: Viêm là một yếu tố nguy cơ quan trọng của bệnh Alzheimer. Các chất chống oxy hóa trong cà phê có thể giúp giảm viêm và bảo vệ tế bào thần kinh.

Bảo vệ tế bào thần kinh: Caffeine có thể kích thích sản xuất các chất dẫn truyền thần kinh, giúp cải thiện chức năng nhận thức và bảo vệ tế bào thần kinh khỏi tổn thương.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng đây chỉ là một nghiên cứu tương quan và cần có thêm nhiều nghiên cứu sâu hơn để xác định mối liên hệ nhân quả giữa việc uống cà phê và giảm nguy cơ mắc chứng mất trí.

Do đó, chúng ta nên uống cà phê vừa phải và chỉ nên uống từ 2-3 tách cà phê mỗi ngày. Chọn loại cà phê phù hợp như ưu tiên cà phê nguyên chất, không quá nhiều đường và chất béo.

Đồng thời, kết hợp với lối sống lành mạnh. Ngoài việc uống cà phê, bạn nên kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục đều đặn và ngủ đủ giấc để bảo vệ sức khỏe não bộ.

Thậm chí, bạn có thể tham khảo ý kiến bác sĩ, nếu bạn đang sử dụng bất kỳ loại thuốc nào hoặc có bệnh lý nền trước khi thay đổi thói quen uống cà phê.

Mặc dù cần thêm nhiều nghiên cứu để làm rõ mối quan hệ này, nhưng kết quả của nghiên cứu trên cho thấy việc uống cà phê có thể là một phần trong chiến lược phòng ngừa chứng mất trí ở người tăng huyết áp.

Theo Boldsky

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm