Ùn ứ giao thông cầu Rạch Miễu trưa mùng 2 Tết 2022

(PLO)- Trưa mùng 2 Tết 2022, lượng khách đi chơi Tết đông khiến giao thông cầu Rạch Miễu nối hai tỉnh Tiền Giang – Bến Tre bị ùn ứ.

Khoảng 10 giờ trưa 2-2 (mùng 2 Tết), nhiều ô tô lưu thông qua cầu Rạch Miễu hướng từ Bến Tre đi Tiền Giang khiến giao thông cầu Rạch Miễu bị ùn ứ đến khu vực ngã tư An Khánh, huyện Châu Thành (Bến Tre).

Ùn ứ giao thông đường dẫn lên cầu Rạch Miễu trên QL60. Ảnh: PV

Trong những ngày Tết Nguyên đán 2022, phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu rất đông, lực lượng CSGT hai tỉnh Bến Tre và Tiền Giang phải phối hợp điều tiết, chốt chặn một chiều lưu thông, ưu tiên chiều còn lại khi giao thông bị ùn ứ cục bộ. Phân luồng giao thông qua cầu và phà tạm Rạch Miễu để giảm áp lực giao thông qua cầu Rạch Miễu.

Dòng xe bị ùn ứ trên QL60 hướng lên cầu Rạch Miễu phía bờ Bến Tre. Ảnh: PV

Trung tâm Quản lý phà và Bến xe Bến Tre cho biết, dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, phà tạm Rạch Miễu huy động 4 phà hoạt động liên tục để đưa khách qua sông Tiền. Năm nay, xe lưu thông qua phà tạm Rạch Miễu đông hơn năm trước, trung bình mỗi ngày có từ 1.400 – 1.700 lượt phương tiện qua phà tạm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm