Úc - Trung Quốc: Hiện tượng châu Á

(PL)- Trung Quốc được đánh giá là hiện tượng của giải trong khi chủ nhà Úc lại đặt chỉ tiêu vào chung kết.

Tại Asian Cup lần này, Trung Quốc đã chứng tỏ có bước tiến bộ rõ rệt dưới quyền HLV Perrin (Pháp). Tại vòng bảng, Trung Quốc đã toàn thắng ba trận trước cựu vô địch Saudi Arabia 1-0 và Uzbekistan lẫn CHDCND Triều Tiên với cùng tỉ số 2-1.

HLV Perrin của Trung Quốc thừa nhận cầu thủ mình có sức mạnh tinh thần cao nhưng còn thiếu kinh nghiệm do bộ khung trẻ với nòng cốt lấy từ CLB Guangzhou mà HLV Lippi dẫn dắt và tạo nên những dấu ấn nhất định.

Chủ nhà Úc tin vào sức mạnh của mình sẽ chặn đứng hiện tượng Trung Quốc. Ảnh: GETTY IMAGES

Trong khi đó đội chủ nhà Úc tuy xếp hạng 100 FIFA lẫn hạng 10 AFC kém Trung Quốc (hạng 96 FIFA và hạng 9 AFC) nhưng lại được đánh giá cao hơn nhờ thành tích mới dự World Cup 2014. Với sự dẫn dắt của HLV Postecoglou (Hy Lạp), Úc sở hữu các chân sút từng chinh chiến ở châu Âu trong đó nổi bật nhất là cựu binh Tim Cahill (Red Bulls, Mỹ), Kruse (Bayer Leverkusen), Ryan (Brugge), Oar (Utrecht, Hà Lan) làm bộ khung và chỗ dựa cho các cầu thủ trẻ.

Úc dè chừng hiện tượng Trung Quốc nhưng lại rất tự tin trên sân nhà cùng khát vọng vào đến chung kết như mục tiêu đề ra. Họ hy vọng ít nhất là lập lại thành tích năm 2011 đoạt chức á quân.

Trận còn lại Hàn Quốc - Uzbekistan là một cặp đồng cân đồng lạng. Hàn Quốc xếp hạng 69 FIFA và hạng ba châu Á, còn Uzbekistan hạng 71 FIFA và hạng tư châu Á. Đây là hai đội cùng có lối chơi đầy sức mạnh và cũng có một số cầu thủ đang chơi bóng nước ngoài.

Nếu Hàn Quốc có những hảo thủ chinh chiến ở châu Âu như Ki Sung-Yueng (Swansea), Song Heug-min (Bayer Leverkusen), Koo Ja-cheol (Mainz) thì Uzbekistan chủ yếu học tập kinh nghiệm từ giải Nga. Ngoài ra, trong đội tuyển hiện tại có hai tên tuổi xuất sắc đáng chú ý là Kasimov, một “huyền thoại” của bóng đá nước này nay được giao trọng trách HLV và chân sút Djeparov hai lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Á.

Hàn Quốc từng hai lần đăng quang năm 1956 và 1960 trong khi Uzbekistan chưa bao giờ đứng ở vị trí cao nhất nên đang rất khát khao và tin vào thế hệ mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.