UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu làm rõ vụ 'xẻ' 2,5 ha đất xây huyệt mộ để bán

(PLO)- Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu TP Biên Hoà làm rõ vụ việc vụ "xẻ" 2,5 ha đất phân lô xây huyệt mộ để bán. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên quan đến vụ "xẻ" 2,5 ha đất giữa TP Biên Hòa phân lô xây huyệt mộ để bán tại phường Hóa An (TP Biên Hoà), ngày 25-7, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho biết, đã yêu cầu UBND TP Biên Hòa, Công an TP Biên Hòa xác minh làm rõ để xử lý.

Như PLO đã thông tin, khu đất rộng hơn 2,5 ha thuộc thửa đất số 447 và 364 (tờ bản đồ số 30, ở ấp An Hòa, phường Hóa An, TP Biên Hòa) được quy hoạch đất ở đô thị, đất thương mại - dịch vụ, đất khu vui chơi - giải trí công cộng, đất giao thông. Khu đất này ngay cạnh nghĩa trang Hóa An cũ.

xay-huyet-mo-1.jpg
Khu đất xây huyệt mộ để bán với giá hàng trăm triệu đồng. Ảnh: VŨ HỘI

Tuy nhiên, thời gian gần đây khu đất này bất ngờ một nhóm người "xẻ" để xây huyệt mộ trái phép. Ngoài một số ngôi mộ xây dựng khoảng từ 3 - 5 m2, còn có phần mộ xây dựng với diện tích rộng 12 - 15 m2, được đổ trụ bê tông cốt thép kiên cố, mái lợp ngói và rào sắt vây quanh. Một số phần mộ đã được chôn cất và nhiều phần mộ còn trống.

Người dân địa phương cho biết, mỗi phần mộ được chào bán với giá 50-60 triệu đồng, nhà mồ chào bán với giá hàng trăm triệu đồng.

Trao đổi với PV, Ông Đỗ Khôi Nguyên, Chủ tịch UBND TP Biên Hòa cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện các đơn vị chức năng cùng UBND phường Hóa An, rà soát nguồn gốc đất sẽ báo cáo cụ thể. Sau khi làm rõ, sai đến đâu sẽ xử lý nghiêm đến đó".

Theo một lãnh đạo Văn phòng Đăng ký Đất đai tỉnh Đồng Nai, trên dữ liệu nhận thấy hai thửa đất trên chưa nộp hồ sơ đăng ký quản lý nên chưa xác định thuộc sở hữu cá nhân hay nhà nước.

Ông Bùi Minh Quang, Chủ tịch UBND phường Hóa An cho biết, đang kiểm tra, rà soát sẽ có báo cáo cụ thể về vụ việc này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm