U-23 Việt Nam nằm chung bảng với Malaysia và Lào ở SEA Games 33

(PLO)- Lễ bốc thăm môn bóng đá nam SEA Games 2025 đã diễn ra tại Bangkok, Thái Lan vào sáng 19-10, mang đến những kết quả thuận lợi cho đương kim vô địch U-23 Indonesia và chủ nhà Thái Lan, trong khi U-23 Việt Nam ở bảng khó hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-23 Indonesia đã may mắn tránh được "bảng tử thần", rơi vào bảng B cùng với Myanmar, Philippines và Singapore. Đáng chú ý, bảng B là bảng đấu duy nhất có bốn đội, trong khi hai bảng còn lại chỉ có ba đội tham dự.

Trong khi đó, đội chủ nhà Thái Lan, với 16 lần giành huy chương vàng SEA Games (6 lần kể từ khi áp dụng thể thức U-23), nằm ở bảng A nhẹ ký cùng với Campuchia và Đông Timor. Đây được xem là một bảng đấu tương đối dễ dàng cho chủ nhà Thái Lan, bởi các đối thủ này chỉ mang thân phận lót đường.

Bảng C mới là tâm điểm với cuộc đối đầu nảy lửa giữa hai cường quốc bóng đá khu vực là U-23 Việt Nam và Malaysia. Cùng bảng với hai ứng viên nặng ký này là Lào, đội bóng được đánh giá thấp hơn nhưng vẫn được dự đoán sẽ tạo nên những trận đấu quyết liệt cho láng giềng U-23 Việt Nam lẫn Malaysia.

U-23 Việt Nam
Đương kim vô địch Indonesia và Thái Lan rơi vào bảng đấu dễ thở, trong khi U-23 Việt Nam ở bảng khó hơn. Ảnh: CCT.

Đội tuyển U-23 Việt Nam đang là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, với ba lần giành huy chương vàng SEA Games, trong đó có hai lần trong ba kỳ gần nhất (2019 và 2021). Indonesia sẽ phải đối đầu với hai đối thủ mạnh là chủ nhà Thái Lan và U-23 Việt Nam nếu muốn bảo vệ thành công chiếc huy chương vàng đã giành được tại SEA Games 2023 sau khi đánh bại Thái Lan 5-2 trong trận chung kết kịch tính.

Đáng chú ý giải bóng đá nam tại SEA Games lần thứ 33 do Thái Lan đăng cai sẽ lần đầu tiên trong lịch sử áp dụng một thể thức thi đấu mới. Theo đó, các đội được chia thành ba bảng thay vì hai như trước. Đội nhất bảng mỗi bảng cùng với đội nhì bảng có thành tích tốt nhất trong tổng số ba bảng (tổng cộng bốn đội) sẽ giành quyền vào vòng bán kết. Sự thay đổi này xuất phát từ những chỉ trích về cường độ thi đấu quá lớn ở các kỳ SEA Games trước.

Theo thể thức cũ, vòng bảng cần 4-5 trận (tùy thuộc vào số đội trong bảng), và các đội phải thi đấu cách ngày. Điều này từng khiến các nhà chuyên môn lên tiếng chỉ trích, cho rằng nó không khác gì bóng đá nghiệp dư, khiến các cầu thủ có quá ít thời gian để hồi phục, dẫn đến nguy cơ chấn thương cao cho đội hình chỉ có 20 cầu thủ.

u-23-viet-nam-nam-chung-bang-voi-malaysia-va-lao-o-sea-games-33 (3).jpg
U-23 Việt Nam chạm trán Malaysia và Lào ở SEA Games 33 tổ chức cuối năm nay tại Thái Lan. Ảnh: CCT.

Hiện tại, môn bóng đá nam tại SEA Games 33 chia thành ba bảng, đồng nghĩa với các đội ở mỗi bảng thi đấu ít trận hơn. Trừ các đội bảng A đá hơn một trận, nhà vô địch sẽ chỉ cần thi đấu tối đa 4 trận: 2 trận vòng bảng, 1 trận bán kết và 1 trận chung kết, giảm gần một nửa so với lịch thi đấu trước đây.

Mặc dù thể thức mới này giúp các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn, giảm thiểu nguy cơ chấn thương, nhưng người hâm mộ lo ngại rằng nó có thể làm giảm sức hút và không khí sôi động của giải đấu. Tại các kỳ SEA Games trước, việc thi đấu cách ngày thường tạo nên tiếng vang lớn, thu hút đông đảo khán giả đến sân vận động, đặc biệt là khi Thái Lan đăng cai (như tại SEA Games 18 năm 1995 hay SEA Games 24 năm 2007). Việc giảm số lượng trận đấu có thể khiến sức hấp dẫn ban đầu của giải đấu bị mất đi.

Sau khi SEA Games 33 kết thúc, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) và các quốc gia thành viên sẽ tiến hành đánh giá lại hiệu quả của thể thức ba bảng mới này. Tùy thuộc vào sự hài lòng của các bên, thể thức này có thể được duy trì cho các kỳ SEA Games tiếp theo, hoặc sẽ được khôi phục về thể thức truyền thống nếu không đạt hiệu quả như mong đợi.

Lợi và hại khi bóng đá Nhật Bản rời khỏi AFC

Lợi và hại khi bóng đá Nhật Bản rời khỏi AFC

(PLO)- Dư luận thể thao châu Á xôn xao trước thông tin Liên đoàn bóng đá Nhật Bản (JFA) đang nghiêm túc nghiên cứu khả năng rời khỏi Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để thành lập một tổ chức mới mang tên “Liên đoàn Đông Á”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.