U-23 Việt Nam gút danh sách: Tuấn Anh không hợp thời Miura

(PL)- Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh nằm trong tốp 3 cầu thủ trẻ xuất sắc nhất 2015 sẽ phải chia tay đội tuyển U-23 Việt Nam trước thềm giải châu Á.

Tân binh của đội J-League 2 Yokohama vừa hồi phục chấn thương vẫn không chắc có chiếc vé vớt cuối cùng chơi vòng chung kết U-23 châu Á có lẽ vì không hợp với triết lý bóng đá của thầy Miura.

Còn nhớ trước khi dẫn quân sang Qatar làm quen với điều kiện khí hậu và tranh thủ đá giao hữu, ông thầy người Nhật miễn cưỡng điền tên Tuấn Anh (và đồng đội Đức Lương cùng “lò” HA Gia Lai) vào danh sách dự bị với lý do phòng ngừa chấn thương. Thực tế trong bản đăng ký chính thức cầu thủ dự giải gửi AFC ngày 2-1, ông Miura đã gạch tên Tuấn Anh và Đức Lương.

Ngay sau khi dự giải U-21 quốc tế và thử việc thành công ở CLB Yokohama bên Nhật, Tuấn Anh đã không may gặp phải chấn thương nên nghỉ suốt bốn trận giao hữu của đội U-23 đá trong nước. Sang đến Qatar, tiền vệ này có khoảng 20 phút cuối ra sân ở trận thua U-23 Yemen 1-2.


Tuấn Anh không có duyên dưới triều đại HLV Miura. Ảnh: XUÂN HUY

Giới chuyên môn đều có cảm tình với lối chơi nhẹ nhàng và hào hoa của tiền vệ này. Tuấn Anh cũng là người chơi cặp ăn ý nhất với Xuân Trường trong màu áo HA Gia Lai. Tính đa năng của cầu thủ như cách chọn người của ông Miura thì cầu thủ này cũng có, như từng đá trung vệ rất chắc chắn ở V-League.

Bầu Đức luôn tự hào Tuấn Anh là mẫu tiền vệ đặc biệt và giỏi nhất của học viện, hơn hẳn Công Phượng. Năm ngoái Tuấn Anh từng đoạt giải cầu thủ trẻ hay nhất và mới đây lọt vào tốp 3 của giải thưởng dành cho những cá nhân nổi bật. Thế nhưng dưới thời ông Miura, tiền vệ sáng tạo của HA Gia Lai chưa từng là nhân tố không thể thiếu. Chính vì thế bầu Đức từng ấm ức cho rằng đá kiểu phát bóng dài từ hậu vệ lên cho tiền đạo theo trường phái Miura thì trước sau gì Tuấn Anh cũng bị loại.

Và bây giờ thì điều đó đã thành sự thật.

Hồi đá vòng loại U-23 châu Á, Tuấn Anh chỉ có khoảng 70 phút ra sân ở trận thắng U-23 Malaysia 2-1, không có suất trong trận gặp U-23 Nhật và chấn thương nghỉ trận đối đầu U-23 Macau.

Nhắc đến chuyện chấn thương của Tuấn Anh cũng thật ly kỳ và bí hiểm như thời điểm trước SEA Games 28. Cầu thủ này đã chủ động xin rời khỏi đội tuyển U-23 sau loạt năm trận giao hữu trước đó không có đất diễn và chấn thương khó hồi phục như một cái cớ. Dĩ nhiên ông Miura gật đầu đồng ý ngay lập tức.

Lần này, cả trước và sau khi gút danh sách gửi AFC, ông Miura luôn rào trước đón sau rằng nếu Tuấn Anh có bị loại cũng là chuyện bình thường, bất chấp tiền vệ này đã trở lại sau chấn thương.

Vẫn còn có những điều chỉnh của HLV Miura trong danh sách cuối cùng sáu giờ trước khi bóng lăn khai mạc giải vào ngày 12-1 nhưng ở trạng thái bình thường của U-23 Việt Nam thì cửa trụ lại cho Tuấn Anh chỉ còn… 1%.

HLV Miura phải loại thêm bốn cầu thủ nữa

Trận giao hữu gặp U-23 Nhật đêm qua là một cơ hội cuối cùng cho các tuyển thủ U-23 Việt Nam lọt vào mắt xanh của thầy Miura. Hiện đội có 25 cầu thủ và theo quy định chỉ đăng ký 20 người cộng một thủ môn dự phòng. Vì thế ngoài ba thủ môn đã chắc chắn ở lại Qatar thì bốn cầu thủ ở các tuyến trên phải chia tay đồng đội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.