U-22 Việt Nam tranh suất với Indonesia vào bán kết

(PL)- Bóng đá nam SEA Games thực chất chỉ dành cho một nhóm đội “chiếu trên” hết mùa này đến mùa khác thay nhau vào bán kết.
 

Ở kỳ này, nếu như bảng A, hai suất vào bán kết là cuộc tranh chấp giữa Malaysia, Myanmar và Singapore thì ở bảng B, suất thứ nhất khó thoát khỏi tay Thái Lan, suất còn lại là cuộc tranh chấp giữa Việt Nam và Indonesia.

Có một thực tế của các đội tuyển Việt Nam khi đá giải Đông Nam Á rơi vào bảng khó sẽ giúp họ trui rèn kinh nghiệm và bản lĩnh cao hẳn lên. Còn nếu họ lọt vào bảng đấu quá nhẹ thì vào vòng knock out lại dễ bị sốc khi gặp đối thủ quá cứng cựa.

Tại SEA Games lần này, rõ ràng U-22 Việt Nam và các đội bảng B (sáu đội) mệt mỏi hơn một chút vì phải đá hơn bảng A (năm đội) một trận. Điều này có nghĩa khi giành quyền vào bán kết, hai đội bảng B bất lợi hơn số ngày nghỉ nhưng tất cả buộc phải chấp nhận.

Ở bảng B, bóng đá Philippines có tiếng số một Đông Nam Á trên bảng xếp hạng FIFA nhưng với lứa U-22, họ không có cửa. Campuchia và Đông Timor càng không. Vì thế, ngoài nhà đương kim vô địch Thái Lan, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ tranh suất thứ hai cùng Indonesia.

Đối thủ trẻ Indonesia không thể xem thường bởi sự chuẩn bị rất chu đáo cho SEA Games với nhiều cầu thủ giỏi, đáng chú ý là tiền đạo 19 tuổi từ lò Ajax của Hà Lan mới về. Lứa U-22 Indonesia cách đây ba năm từng đánh bại Công Phượng và đồng đội trên chấm luân lưu ở giải U-19 Đông Nam Á.

Một thuận lợi khác của Indonesia là trước khi SEA Games 29 diễn ra, họ tham dự vòng loại U-23 châu Á với đội chủ nhà Thái Lan, cùng với Malaysia (và Mông Cổ). Điều này rất thuận lợi cho HLV Milla Aspas có cái nhìn tổng quan về các đối thủ của U-22 Indonesia khi gặp lại ở SEA Games.

Không dễ cho U-22 Việt Nam đạt chỉ tiêu vô địch khi các đối thủ đều có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và trở ngại đến ngay từ vòng bảng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.