U-22 Việt Nam ghi bàn quá kém!

(PL)- Bốn tiền đạo của đội tuyển U-22 Việt Nam lên tuyển đá giao hữu với U-20 Argentina chuẩn bị SEA Games 29 có hiệu suất ghi bàn không quá số ngón của một bàn tay.

HLV Hữu Thắng vừa công bố danh sách đội U-22 quốc gia có đến 11/23 cầu thủ của HA Gia Lai - đội đang thi đấu chật vật sau nửa đường V-League 2017 khi đứng 10/14. Tuy nhiên, điều này không làm HLV Hữu Thắng lo lắng nhiều, vì ông từng quá quen thuộc với các học trò cũ của đội bóng phố núi. Duy có điều bốn tiền đạo của đội tuyển sau 13 trận ở giải vô địch quốc gia chỉ có năm bàn thắng là quá ít!

Bốn tiền đạo Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Tài, Thanh Bình đều sở hữu những phẩm chất riêng nổi bật so với đồng đội cùng trang lứa. Bóng đá trẻ Việt Nam dưới 22 tuổi hiện nay rất khó lòng tìm ra chân sút nào hay hơn họ nữa. Tuy nhiên, nỗi lo của HLV Hữu Thắng là có thật khi hiệu suất săn bàn của các học trò không cao.

Công Phượng nổi tiếng chưa đầy 19 tuổi với khả năng ghi bàn đặc biệt. Thế nhưng anh ngày càng săn tìm bàn thắng khó khăn hơn ở môi trường V-League. Sau 13 vòng đấu mà trận nào Công Phượng cũng không thể thiếu trong màu áo HA Gia Lai, anh mới chỉ có bốn bàn thắng.

HLV Hữu Thắng với danh sách tập trung đội U-22, trong đó có bốn tiền đạo với những bàn thắng ít ỏi ở V-League. Ảnh: HUY PHẠM

HLV Hữu Thắng hy vọng những cầu thủ chưa có bàn thắng ở V-League như Văn Toàn sẽ tỏa sáng ở đội U-22. Ảnh: XUÂN HUY

Một tay săn bàn trẻ tuổi khác là Tuấn Tài của SL Nghệ An không thường xuyên đá chính như Công Phượng vẫn có tám lần ra sân và ghi một bàn thắng. Điều này càng khiến cho thời cơ cạnh tranh suất tiền đạo của Tuấn Tài nhỏ dần, dù với cá nhân HLV Hữu Thắng, chân sút này còn bộc lộ nhiều khả năng tiềm ẩn.

Hai tiền đạo khác của đội tuyển U-22 Việt Nam là Văn Toàn và Thanh Bình tiếc thay vẫn chưa một lần nổ súng tại lượt đi V-League 2017. Nếu như Thanh Bình chỉ có cửa “đóng thế” ngoại binh ở Thanh Hóa nên dễ hiếm muộn bàn thắng thì Văn Toàn đá suốt 12 trận cho HA Gia Lai cũng chưa biết ghi bàn.

Chút an ủi cho HLV Hữu Thắng là trong trận giao hữu hồi đầu năm nay trước đội khách U-22 Malaysia không có thành phần mạnh nhất, Tuấn Tài, Văn Toàn và Công Phượng đều ghi bàn giúp đội nhà thắng đậm 3-0.

Tuy nhiên, bên cạnh nỗi lo các tiền đạo chính cống vẫn khiêm tốn bàn thắng, HLV Hữu Thắng còn khó mong chờ tuyến hai của đội tuyển cho giải pháp ghi bàn. Tính thêm các bàn thắng ngoài công của tiền đạo ở V-League, đội tuyển U-22 Việt Nam chỉ có 11 lần góp sức ăn bàn nữa, rơi nhiều vào nhóm cầu thủ của HA Gia Lai. Đó là Văn Thanh (bốn bàn), Châu Ngọc Quang (ba), Đông Triều, Hồng Duy (một) và Lâm Ti Phông của Sanna Khánh Hòa (hai).

Con số bàn thắng biết nói từ các tuyển thủ U-22 quốc gia đã phần nào nói thay cho sự bình thường của những chân sút trẻ Việt Nam. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là sự thiếu cọ xát của họ trong màu áo CLB rất cần đến ngoại binh gánh thay cho nhiệm vụ ghi bàn. Ngoài ra, cách chơi đơn điệu và dễ bắt bài của nhóm cầu thủ HA Gia Lai theo đánh giá của các chuyên gia bóng đá khiến cho bệnh dứt điểm kém ngày càng nặng.

Hy vọng các chân sút trẻ dưới sự dẫn dắt của Hữu Thắng sẽ được trao nhiều cơ hội đánh thức hết tiềm năng, khác với hoàn cảnh chưa vui với khả năng ghi bàn của mình trong màu áo CLB ở đấu trường V-League.

Những gương mặt mới triển vọng

Trong số 23 tuyển thủ lên tuyển U-22 đợt này, có năm cái tên lần đầu xuất hiện là Châu Ngọc Quang (HA Gia Lai), Lâm Ti Phông (Sanna Khánh Hòa), Anh Tài (TP.HCM), Văn Kiên (Hà Nội), thủ môn Thanh Tuấn (Đồng Tháp). Đây là những gương mặt mới do đích thân HLV Hữu Thắng đi xem các trận đấu ở V-League và chọn lọc, bên cạnh mỗi Thanh Tuấn của đội Đồng Tháp cuối bảng giải hạng nhất. Lần tập trung này là một cơ hội tốt cho họ thể hiện mình để lọt vào mắt xanh của thầy cho chiến dịch săn vàng SEA Games 29.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.