Tuyển thủ Việt kiều mơ giành vàng SEA Games 33

(PLO)- Đội tuyển U-22 Việt Nam sớm hội quân từ ngày 10-3 tại Hà Nội để chuẩn bị cho chiến dịch SEA Games 33, đáng chú ý nhất là tân binh Việt kiều Nga Viktor Lê xuất thân từ CSKA Moscow và Andrej Nguyễn An Khánh có quốc tịch Cộng hòa Czech.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VFF vừa công bố danh sách tập trung đội tuyển U-22 Việt Nam cho giải đấu giao hữu quốc tế CFA Team China 2025, diễn ra từ ngày 20-3 đến ngày 25-3 tại Giang Tô, Trung Quốc. Giải đấu quy tụ bốn đội tuyển U-22 gồm Việt Nam, Uzbekistan, Hàn Quốc và chủ nhà Trung Quốc. 27 tuyển thủ trẻ của HLV Kim Sang-sik đã trao quyền dẫn dắt cho phó tướng Đinh Hồng Vinh, do cùng thời điểm, tuyển quốc gia cũng hội quân chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2027.

HLV Kim Sang-sik lo hàng công tuyển Việt Nam

HLV Kim Sang-sik lo hàng công tuyển Việt Nam

(PLO)- Quả bóng vàng Tiến Linh bất ngờ bị chấn thương trong trận B. Bình Dương thua khách Viettel đêm 8-3 đã khiến HLV Kim Sang-sik ăn ngủ không ngon vì lo lắng với cách giải bài toán khó trên hàng công tuyển Việt Nam.

Đội trẻ U-22 sớm chạy đà cho SEA Games 33 vào cuối năm 2025 tại Thái Lan và vòng loại U-23 châu Á 2026, với sự giao thoa giữa nhiều gương mặt mới lẫn từng trải, trong đó gồm hai cầu thủ Việt kiều Nga và Việt kiều Cộng hòa Czech hứa hẹn mang lại sinh khí mới.

U-22 Việt Nam quyết đòi lại ngôi vua SEA Games 33

Sau khi đăng quang AFF Cup 2024 một cách thuyết phục, HLV Kim Sang-sik đang rất khao khát hoàn tất cú đúp vô địch Đông Nam Á. 9 tháng gần gũi với bóng đá Việt Nam đã giúp ông thầy người Hàn Quốc hiểu rõ hơn các học trò và ông đang có từng bước đi chắc chắn để xây dựng một tập thể trẻ tài năng sẵn sàng chinh phục những thử thách lớn cùng điệp vụ kế thừa lớp đàn anh trên tuyển quốc gia.

SEA Games 33
Khuất Văn Khang là một trong những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm của tuyển trẻ Việt Nam với khát vọng chinh phục SEA Games 33. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Với sự chuẩn bị chu đáo ngay từ bây giờ, đội tuyển U-22 Việt Nam có nhiều hy vọng trở lại đỉnh cao ở SEA Games 33, sau hai mùa vô địch SEA Games 30 và 31 liên tiếp, trước khi Indonesia qua mặt.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang-sik cùng các cộng sự dốc sức nhào nặn đội hình này tấn công vào vòng loại U-23 châu Á, một giải đấu lớn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm tái khẳng định mình, như đã từng lên ngôi á quân U-23 châu lục năm 2018 dưới thời Park Hang-seo.

Dĩ nhiên, ông Kim sẽ còn rất nhiều việc phải làm để cùng lúc vô địch SEA Games 33 lẫn giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2026 khi chưa có nhiều thời gian gắn bó với lứa trẻ như các đàn anh tuyển quốc gia. Vì thế, mùa hội quân tháng 3 chuẩn bị cho giải tứ hùng ở Trung Quốc là bước ngoặt lớn cho 27 tuyển thủ trẻ nỗ lực thể hiện mình để lọt vào mắt xanh của HLV Kim Sang-sik và tìm chỗ đứng tại SEA Games 33.

tuyen-thu-viet-kieu-mo-gianh-vang-sea-games-33 (3).jpg
Bùi Vĩ Hào là một trong những trụ cột ở đội U-22 có suất trên tuyển quốc gia. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Không chỉ có những tài năng trẻ ở đội U-22 do trợ lý Đinh Hồng Vinh dẫn dắt, ông Kim còn “của để dành” có nhiều kinh nghiệm hơn trên tuyển quốc gia như tiền đạo Bùi Vĩ Hào, tiền vệ Thái Sơn, Khuất Văn Khang, hay các tân binh Lý Đức, thủ môn Trung Kiên. Với hơn 30 cầu thủ trẻ, đội tuyển U-22 Việt Nam sẽ sàng lọc gần hai đội hình, nghĩa là có ít nhất 10 người phải chấp nhận tạm dừng bước. Rõ ràng đây là một sự cạnh tranh khắc nghiệt, đòi hỏi các tài năng trẻ cần cố gắng hết mình cả trong tập luyện và thi đấu.

Những làn gió mới

Ngoài một số cầu thủ dưới 22 tuổi góp sức ở tuyển quốc gia gần như chắc suất cho SEA Games 33, thành phần còn lại gồm các gương mặt tiềm năng và từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế phải chứng tỏ bản thân để cho thấy sự phù hợp với lối chơi của HLV Kim Sang-sik. Những cầu thủ từng khoác áo tuyển U-22 chơi ở SEA Games 32 dưới thời HLV Troussier như Văn Trường, Đinh Xuân Tiến, Thanh Nhàn, Quốc Việt có chút lợi thế hơn so với đồng nghiệp nhưng không có nghĩa là chắc chắn trụ lại cho SEA Games 33.

Mùa hội quân trẻ này, có các tân binh chỉ mới 19-20 tuổi lên tuyển như tiền vệ Quang Vinh, tiền đạo Nguyễn Lê Phát, hay Anh Tuấn, Anh Quân,… đặc biệt có hai Việt kiều là Andrej Nguyễn An Khánh (Fk Trinec) và Viktor Lê. Đáng chú ý hai tiền vệ trung tâm này sẽ cạnh tranh lành mạnh cho một chỗ chơi. Viktor Lê 22 tuổi sinh tại Moskva, có cha là người Việt Nam và mẹ là người Nga. Tiền vệ này từng khoác áo đội trẻ CSKA Moskva, sau đó chơi cho Bình Định và hiện đá V-League cho đội Hà Tĩnh.

tuyen-thu-viet-kieu-mo-gianh-vang-sea-games-33 (1).jpg
Viktor Lê có lợi thế khi đang khoác áo Hà Tĩnh chơi ở V-League. Ảnh: AP.

Trong khi đó, Andrej Nguyễn An Khánh chỉ mới 20 tuổi, sinh tại Trinec, Cộng hòa Czech, có cha và mẹ đều là người Việt Nam. Hơn một năm trước, An Khánh từng hồi hương thử việc dưới thời HLV Troussier nhưng không trụ lại, vì khi ấy tiền vệ Việt kiều này còn nhỏ tuổi, thể hình và kinh nghiệm thi đấu chưa sánh bằng các đồng nghiệp đàn anh.

Andrej Nguyễn An Khánh có hai quốc tịch, trong khi Viktor Lê mới hoàn tất nhập tịch Việt Nam hồi đầu năm nay. Cả hai cầu thủ Việt kiều đều đã trưởng thành và cho biết sẵn sàng cạnh tranh sòng phẳng để chiếm suất chơi ở tuyển U-22 Việt Nam, với mong mỏi giành vàng SEA Games 33.

So với các mùa SEA Games đã qua, đội tuyển U-22 hiện tại sôi động hơn khi có nhiều sự chọn lựa các tài năng trẻ từ nguồn trong nước lẫn cầu thủ Việt kiều. Hơn nữa, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và sớm góp mặt ở cuộc chơi giao hữu chất lượng CFA Team China 2025, bóng đá trẻ Việt Nam có quyền hy vọng cao hơn về chiếc huy chương vàng SEA Games 33 vào cuối năm nay trên đất Thái Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.