Tưởng niệm, tri ân đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

(PLO)- Ngày 27-12, tại Hà Tĩnh đang diễn ra nhiều hoạt động tôn vinh, tri ân đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối nay, tại Quảng trường TP Hà Tĩnh (Hà Tĩnh) sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (27/12/1724 - 27/12/2024).

Ha-Tinh-dai-danh-y.jpg
Lễ kỷ niệm 300 năm ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-2024) sẽ diễn ra trong hơn 65 phút với nhiều chương trình đặc sắc.

Lễ dâng hương kỷ niệm 300 năm Ngày sinh đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đã được tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Hưng Yên phối hợp với Bộ Y tế, Bộ VH-TT&DL, Bộ Ngoại giao tổ chức vào sáng 27-12.

Tham dự buổi lễ dâng hương, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lê Anh Tuấn, cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, đại diện Hội đồng họ Lê Việt Nam.

Tinh-ha-tinh (1).jpg
Lãnh đạo Bộ Y tế và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Tĩnh đến Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Tại lễ dâng hương, lãnh đạo Bộ Y tế và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự kính ngưỡng, trân trọng đại danh y Hải Thượng Lãn ông Lê Hữu Trác đã để lại cho hậu thế những di sản quý giá về y học, văn học, văn hóa. Ông chính là tấm gương sáng về y đạo, y thuật cho các thế hệ thầy thuốc noi theo.

Le-Huu-Trac (2).jpg
Lãnh đạo Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh dâng hương, tưởng niệm đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
1000006643.jpg
Tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông tại Hà Tĩnh. Ảnh: BHT.

Nhân dịp này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Khai mạc Triển lãm di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Đây là sự kiện văn hóa mang ý nghĩa quan trọng, khẳng định và tôn vinh những cống hiến to lớn của ông đối với nền y học, văn học, văn hóa, lịch sử của Việt Nam và thế giới.

Tại đây, huyện miền núi Hương Sơn đã trưng bày, giới thiệu nhiều gian hàng sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, tiêu biểu đến với người dân, du khách muôn phương khi hành hương về quê hương Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.

1000006644.jpg
Học sinh ở Hà Tĩnh đến dâng hương và tìm hiểu về thân thế, sự nghiệp của đại danh y Lê Hữu Trác. Ảnh: ĐL
đại danh y lê hữu trác
Triển lãm trưng bày gần 200 hình ảnh, tài liệu hiện vật và hơn 200 đầu sách về Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.
1000006645.jpg
Người dân đến tưởng nhớ, tri đại danh y Lê Hữu Trác tại khu mộ của ông ở Hà Tĩnh. Ảnh: ĐL

Đại danh y Lê Hữu Trác (1724-1791), quê ở làng Liêu Xá, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay là xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Ông là người có tư chất thông minh, ông từng đậu Tam trường, sau đó tiến thân bằng con đường binh nghiệp. Tuy nhiên, sau khi xông pha trận mạc, ông cảm thấy không phù hợp.

Năm 1746, lấy cớ anh trai mất, ông rời quân ngũ trở về quê ngoại Hương Sơn để phụng dưỡng mẹ già. Tại đây, ông Lê Hữu Trác đã dành phần đời còn lại chuyên tâm nghiên cứu y thuật, chữa bệnh cứu người.

Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là một lương y tài đức vẹn toàn, một trí thức bậc thầy, một nhà văn hóa lớn của dân tộc Việt Nam thế kỷ XVIII. Ông đã để lại cho hậu thế những di sản quý giá về y học, văn học, văn hóa, khoa học...

Việc Tổ chức UNESCO vinh danh danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là sự ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của cá nhân đại danh y đối với xã hội, cộng đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.