Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt

(PLO)- Với Hà Tĩnh, Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác là di tích lịch sử thứ hai được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, sau Khu lưu niệm Nguyễn Du được xếp hạng vào năm 2012.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-11, tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp báo tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông - Lê Hữu Trác (1724 - 2024) và giao ban công tác báo chí tháng 11-2024.

lê hữu trác
Lối vào Khu lưu niệm Lê Hữu Trác. Ảnh: NH.

Tại buổi họp báo, ông Trần Xuân Lương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Hà Tĩnh cho biết ngày 26-11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã ký Quyết định số 1473 xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt đợt 16 cho 6 di tích trong toàn quốc. Trong đó có, Di tích lịch sử Mộ và Khu lưu niệm Lê Hữu Trác, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh.

Với Hà Tĩnh, đây là di tích thứ hai được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, sau Khu lưu niệm Nguyễn Du được xếp hạng vào năm 2012.

Tại Hà Tĩnh còn có Ngã ba Đồng Lộc và Chỉ huy Sở Tiền phương Tổng cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh 559, 500, huyện Hương Khê là hai điểm thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh.

danh-y-le-huu-trac (2).jpg
Bia trích lược công đức của Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác (1724-1791). Ảnh: NH.

Việc được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đúng vào dịp kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Hải Thượng Lãn Ông (1724 - 2024) sẽ làm tăng thêm ý nghĩa của di tích; mở ra dấu mốc mới trong hành trình bảo tồn, phát huy các giá trị di sản của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác trên quê hương Hà Tĩnh và cả nước.

Đặc biệt, việc xếp hạng cũng góp phần làm cho đại lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh và vinh danh Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông được tổ chức vào ngày 27-12-2024 thêm đặc biệt và thành công.

Hiện, trong khu vườn Hải Thượng, Ban Quản lý di tích trồng nhiều loài cây thảo dược quý, những cây thuốc nam mà thuở sinh thời Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác thường dùng để chữa bệnh cứu người.

Le-Huu-Trac.jpg
Tượng đài Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông. Ảnh: BHT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.