Tưng bừng lễ hội Katê 2019

(PLO)- Katê là lễ hội có thể nói là lớn nhất của người Chăm theo đạo Bà La Môn. Lễ hội thường được tổ chức dịp đầu tháng 7 Chăm lịch (khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10 dương lịch hàng năm). 
Đây là dịp để người Chăm tưởng nhớ công lao các vị thần như Po Ina Nagar, Po Klong Garai, Po Rome... và dâng lễ cúng tổ tiên với lòng thành kính, cầu mong quốc thái dân an, mùa màng bội thu, gia đình bình an.
Năm nay lễ hội sẽ được tổ chức từ ngày 27 đến 29-9.  Các nghi thức lễ hội Katê của người Chăm ở Ninh Thuận diễn ra chủ yếu ở ba khu đền tháp, (đây là 3 trong số rất nhiều khu đền tháp mà người Chăm còn tổ chức cúng tế hàng năm).
Chiều 27-9, lễ đón rước y phục của nữ thần Po Ina Nagar - Thần Mẹ xứ sở ở thôn Hữu Đức, xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước đã được diễn ra. Tại sân vận động ở làng sẽ có màn múa hát tập thể của hơn 300 người, với màu sắc đậm chất Chăm của các tầng lớp dân làng.
Sáng 28-9 là ngày mùng 1/7 theo lịch Chăm, lễ dâng y trang và thực hiện nghi thức tắm, mặc y trang cho vua sẽ được diễn ra cùng lúc tại 3 nơi: Tháp Po Klong Garai,  Tháp Po Rome và đền Po Ina Nagar. Mở đầu sẽ là cuộc đón rước, trao y trang và giao lưu văn hóa giữa người Chăm và người Raglai. Sau đó là lễ mở cửa tháp: Lễ tắm tượng thần: Lễ mặc y phục. Sau khi kết thúc nghi lễ, bên ngoài đền, tháp bắt đầu mở hội với rộn ràng trống Ginăng, kèn Saranai và các chàng trai, cô gái Chăm trong vũ điệu truyền thống đầy màu sắc hấp dẫn, thôi thúc mọi người.
Kết thúc lễ hội Katê là các hoạt động tín ngưỡng diễn ra tại các làng và gia đình được chủ trì bởi già làng uy tín, am hiểu phong tục tập quán, cầu nguyện với thần linh phù hộ độ trì cho dân làng sức khỏe bình an, được mùa màng, thịnh vượng. Sau khi làng cúng xong, các gia đình mới tổ chức cúng trong nhà. Vào ngày lễ này mọi thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ cầu mong tổ tiên thần linh phù hộ cho con cháu làm ăn phát đạt, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.
Tới lễ hội Katê, du khách sẽ được trải nghiệm tại các làng nghề truyền thống gốm Bàu Trúc,  dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp; thưởng thức các tiết mục ca múa nhạc đặc sắc tại tháp Pô Klông Garai, hội thi văn hóa, văn nghệ dân gian, thi trang phục Chăm... 
Năm nay, tỉnh Ninh Thuận cũng tổ chức nhiều hoạt động như triển lãm chuyên đề hiện vật văn hóa Chăm Ninh Thuận - An Giang, giới thiệu món ăn truyền thống Chăm: những hình ảnh, hiện vật tại khu trưng bày tháp Pô Klong Garai và Trung tâm Nghiên cứu Văn hóa Chăm.
Được biết, năm 2017, lễ hội Katê đã được Bộ VH-TT&DL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Một số hình ảnh ghi nhận không khí lễ hội trong ngày 27-9 tại làng Chăm Hữu Đức và Hậu Sanh: 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.