Tự ý lắp đặt thiết bị ưu tiên trên ô tô có bị phạt?

(PLO)- Khi lưu thông trên đường, tôi thấy có một số phương tiện là ô tô tư nhân nhưng lại lắp còi như xe ưu tiên và bấm còi vô tội vạ...
Hỏi:
Khi lưu thông trên đường, tôi thấy có một số phương tiện là ô tô tư nhân nhưng lại lắp còi như xe ưu tiên và bấm còi vô tội vạ. Xin hỏi, việc lắp còi ưu tiên trên những xe không thuộc diện ưu tiên thì có bị phạt hay không?
(Nguyenthuha88@...)
Trả lời:
Theo Điểm e Khoản 4; Điểm a và Điểm b Khoản 12 Điều 5 Nghị định 46/2016 quy định phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng, đối với người điều khiển xe thực hiện một trong các hành vi vi phạm xe không được quyền ưu tiên lắp đặt, sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên.
Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây: Tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt sử dụng trái quy định, bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm