Tù nhân tại Bỉ được cấp Internet và xem phim khiêu dâm

(PLO)- Lần đầu tiên, các tù nhân tại Bỉ sẽ được sử dụng Internet để chơi game, thực hiện các cuộc gọi và tải phim, thậm chí là phim khiêu dâm.

Theo Sputnik (Nga), các tù nhân tại nhà tù Beveren ở Antwerp (một TP của Bỉ) được phép sử dụng Internet từ buồng giam của họ. Đây là một phần của chương trình cải cách nhà tù gây tranh cãi - PrisonCloud (Tạm dịch: Nhà tù Đám mây). Họ có thể tải về bất kỳ loại phim nào, bao gồm cả phim người lớn.

"Mọi người sẽ bị sốc nhưng đây chỉ là việc xem phim khiêu dâm trong tù, đặc biệt là cho những người trẻ đang bị giam giữ". Phó Giám đốc nhà tù Wim Adriaenssen cho biết - "Đó là cũng là trọng tâm của chúng tôi trong việc giữ tù nhân trong các điều kiện nhân đạo và cung cấp cho họ những nhu cầu nhất định".

Mỗi buồng giam được trang bị một màn hình TV, bàn phím, chuột máy tính, tai nghe và một bộ phần cứng kết nối với một máy chủ. Mỗi tù nhân cũng có một thanh USB, tên người dùng và mật khẩu. Họ cũng có thể sử dụng hệ thống giao tiếp với nhân viên nhà tù và yêu cầu hồ sơ tòa án. Tuy nhiên, họ sẽ bị chặn các trang web nhất định, bao gồm Facebook.

Các buồng giam bên trong nhà tù Beveren (Bỉ) nơi các tù nhân được sử dụng Internet và xem phim, thậm chí là phim khiêu dâm.

"Các tù nhân có thể truy cập một trang web mà họ có thể thấy những công việc nào đang tuyển dụng mà họ có thể xin vào sau này" - ông Adriaenssen nói - "Nếu họ gặp phải vấn đề pháp lý, họ có thể nhận được sự giúp đỡ từ PrisonCloud và họ có thể tìm thấy những cuốn sách mà họ muốn đọc. Đó là sự kết nối với thế giới bên ngoài. PrisonCloud có mặt tích cực nhiều hơn tiêu cực".

Một số chuyên gia tư pháp hình sự tranh luận rằng việc cho phép tù nhân truy cập Internet có thể gây ra rất nhiều rủi ro. Quyết định này cũng gặp các phê phán về đạo đức. Ví dụ, các tù nhân bị giam vì tấn công tình dục trẻ em có thể xem các chương trình có trẻ em trên mạng.

Tuy nhiên, ông Adriaenssen cho biết: "Nếu một tù nhân bị giam vì tội lạm dụng tình dục trẻ em, chúng tôi cũng không thể bảo anh ta không được phép xem các chương trình trẻ em trên truyền hình. Bạn không thể bảo một kẻ giết người nên bạn không được xem tivi vì nó quá bạo lực đối với họ. Đó là điều rất thiển cận".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.