Bạn đọc viết

Từ Futsal đến thể thao học đường

(PL) - Những ngày gần đây, dư luận và đặc biệt là những ai yêu mến môn bóng đá đều phấn khích với việc đội tuyển bóng đá Futsal Việt Nam giành vé tham dự World Cup sau chiến thắng Nhật Bản ở vòng tứ kết. 

Người Việt mình nhỏ con không thể tay đôi chơi bóng dài và tạt cánh đánh đầu nhưng kỹ thuật cá nhân thì rất tốt. Hơn hết, môn này cũng phù hợp với trường học có diện tích không quá lớn, nếu được sự phối hợp đồng bộ và xuyên suốt thì nền thể thao đỉnh cao sẽ hưởng thành quả từ những đội bóng nhỏ trong các trường học.

Tuy vậy, các thành phố lớn thì sân chơi trong trường học rất ít, sân trường đa phần được bê tông hóa. Những học sinh được chơi thể thao thường xuyên thì chủ yếu ở CLB và tốn không ít tiền do được phụ huynh có điều kiện chi trả, còn học sinh con nhà nghèo thì bó tay…

Trong bài viết này tôi nói một tình trạng làm méo mó phần nào thể thao học đường, đó là tham gia quá nhiệt tình của giáo viên thể chất. Hôm trước tết Nguyên đán, dẫn học trò đi thi đấu giải bóng đá trong khuôn khổ hội khỏe phù đổng cấp huyện. Đáng lý ra HLV (mà ở đây là các thầy) phải giúp học sinh trau dồi tinh thần thể thao như chơi đẹp, cống hiến, thư giãn thì các vị này lại nhắc khéo học sinh ăn thua đủ với đội bạn! Đáng ra tận dụng những cuộc đấu vui, các thầy cô giúp học sinh có tính giản dị, mạnh mẽ, tôn trọng bạn bè đối phương trong thi đấu thì các giáo viên lại khuyến khích chơi quyết liệt quá mức cần thiết. Đến nỗi có em học sinh phải cả tuần mới đi học lại được vì bong gân, quẹo chân...

Những câu nói như “Đã thua thì đá chết bỏ luôn” hoặc “thi đấu mà thua quá nhiều thì bỏ cuộc không cần thi đấu mất sức”… từ các HLV thường xuyên xuất hiện làm xấu thêm các trận đấu.

Khía cạnh thể thao học đường là vun đắp tính cách mạnh mẽ, tự tin, giúp học sinh hòa đồng, dám thể hiện đồng thời cải thiện sức khỏe, nâng cao tầm vóc... chứ không nên vì thành tích mà dùng chiêu trò. Cái này xuất phát lớn từ lỗi của giáo viên thể chất. Bởi vì, học sinh lứa tuổi nhỏ thì chưa biết ăn thua, chưa biết dùng thủ đoạn, mà nếu manh nha thì những giáo viên thể chất là những người làm giáo dục dạy các em tính cao thượng khi thấy manh nha biểu hiện sự cay cú.

Hãy giúp học trò những tố chất mà nhờ các môn thể thao hay môn học khác được biểu lộ và định hướng các em chứ đừng hám thành tích quá.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.