Từ 1-1-2023, giá vé qua trạm BOT Xa lộ Hà Nội, TP.HCM quay về mức ban đầu

(PLO)- Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Xa lộ Hà Nội (CII) cho biết từ 0 giờ ngày 1-1-2023, giá vé qua trạm BOT Xa lộ Hà Nội sẽ quay trở lại mức ban đầu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thông tin trên được CII đưa ra, dán thông báo tại trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội, TP Thủ Đức để người dân biết.

Chủ đầu tư trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội dán thông báo cho người dân biết. Ảnh: CTV.

Chủ đầu tư trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội dán thông báo cho người dân biết. Ảnh: CTV.

Nghị định 15/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn giảm, giảm thuế theo Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội cho phép áp dụng mức thuế suất 8% đến hết ngày 31-12-2022. Sau thời gian này, mức thuế suất sẽ quay trở lại là 10%.

Do đó, từ ngày 1-1-2023, CII sẽ tính giá dịch vụ đường bộ tại trạm thu phí BOT Xa lộ Hà Nội theo mức thuế suất 10% .

Trước đó, với thuế suất 8%, người dân qua trạm thu phí này được giảm từ 1.000 đồng đến 3.000 đồng đối với vé lượt; 30.000 đồng đến 90.000 đồng với vé tháng; vé quý giảm từ 81.000 đồng đến 243.000 đồng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm