Truyền thông Đông Nam Á chỉ ra nguyên nhân tuyển Việt Nam vỡ trận trước Malaysia

(PLO)- Trận thua 0-4 trước chủ nhà Malaysia tại sân Bukit Jalil không chỉ khiến người hâm mộ đội tuyển Việt Nam bàng hoàng, mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ truyền thông khu vực Đông Nam Á.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Các tờ báo thể thao uy tín của Thái Lan và Indonesia đã nhanh chóng chỉ ra những yếu tố dẫn đến thất bại nặng nề nhất của tuyển Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik.

Cầu thủ nhập tịch và “cuộc chơi ăn xổi ở thì”

Cầu thủ nhập tịch và “cuộc chơi ăn xổi ở thì”

(PLO)- Trận thua Malaysia có đến 9 cầu thủ nhập tịch gốc "Âu-Mỹ" khiến nhiều người và cả giới chuyên môn đặt ra vấn đề "Liệu bóng đá Việt Nam có cần phải nhập tịch như Singapore từng thành công và Indonesia "phá lệ" là đội Đông Nam Á vào sâu nhất ở vòng loại World Cup hay mới đây là Malaysia đá cho nhà vô địch AFF Cup 2024 không có đường ra?"

"Tuyển Việt Nam không thể chống đỡ nổi sức mạnh Malaysia", tờ Thai Rath giật tít sau cú ngã ngựa của các học trò ông Kim bởi đội hình nhập tịch “bí ẩn” của Malaysia với 5 gương mặt hoàn toàn mới ở vòng loại Asian Cup 2027. Theo đánh giá của tờ báo này, tuyển Việt Nam hoàn toàn bị cuốn theo lối chơi của đối thủ, đặc biệt là trong hiệp hai, khi Malaysia đẩy tốc độ trận đấu lên cao và liên tục khoét sâu vào điểm yếu ở hai cánh của đội khách.

“Các cầu thủ áo đỏ của tuyển Việt Nam vỡ vụn khi phải đối đầu với một Malaysia bùng nổ, linh hoạt và đầy tốc độ”, Thai Rath viết. Tờ báo cũng khẳng định chiến thắng này không chỉ mang giá trị về điểm số mà còn mang ý nghĩa tinh thần lớn khi Malaysia chấm dứt 11 năm không thắng trước Việt Nam ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

tuyển Việt Nam
Hoàng Đức và đồng đội không thể kiềm chế đội chủ sân Bukit Jalil có nhiều ngoại binh nhập tịch. Ảnh: VFF.

Ấn phẩm Siam Sport, một trong những tờ báo thể thao hàng đầu Thái Lan, thì mô tả chiến thắng 4-0 là kết quả “của một Malaysia rất mới”. Theo họ, "Malaysia kiểm soát hoàn toàn trận đấu, đặc biệt sau giờ nghỉ. Những cầu thủ nhập tịch như Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado, Corbin-Ong và Dion Cools đều ghi bàn, khẳng định vai trò không thể thay thế trong lối chơi của HLV Peter Cklamovski".

Từ Indonesia, tờ Bola cũng nhanh chóng phân tích thất bại của tuyển Việt Nam. Họ nhấn mạnh: “Sự vượt trội đến từ chính sách nhập tịch hợp lý, khi cả bốn bàn thắng của Malaysia đều in dấu giày của các cầu thủ mang quốc tịch gốc nước ngoài.” Bola liệt kê rõ: “Joao Figueiredo – người Brazil – mở tỷ số, Holgado – người Argentina – nhân đôi cách biệt, Corbin Ong – sinh tại Anh và từng chơi cho tuyển Canada – ghi bàn thứ ba, trước khi Dion Cools – hậu vệ gốc Bỉ – ấn định chiến thắng”.

Tờ báo này đánh giá, việc Malaysia mạnh dạn thay máu bằng những cầu thủ nhập tịch chất lượng cao đến từ các nền bóng đá lớn như Brazil, Argentina, Bỉ, Canada đã đưa họ lên một tầm vóc mới. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam vẫn đang trong quá trình chuyển giao lực lượng, chưa có nhân tố đủ sức gây đột biến trước một đối thủ giàu thể lực và có chiều sâu chiến thuật như Malaysia.

506301570_1038684861798760_7688754769153104001_n.jpg
Tuyến giữa của tuyển Việt Nam vất vả tranh chấp bóng với đồng nghiệp Malaysia. Ảnh: VFF.

Trở lại với trận đấu, đội tuyển Việt Nam đã chơi phòng ngự số đông trong hiệp một và phần nào thành công khi giữ tỷ số 0-0. Tuy nhiên, việc phải chống đỡ liên tục đã bào mòn thể lực cầu thủ. Sự thay thế vì chấn thương của Thành Chung, Bùi Tiến Dũng cũng là nguyên nhân khiến hàng thủ mất sự tổ chức, từ đó mở ra hiệp hai thảm họa.

Ngoài ra, yếu tố tâm lý cũng được truyền thông khu vực chỉ rõ. Các cầu thủ Việt Nam dường như không giữ được sự bình tĩnh trước sức ép hơn 60.000 khán giả tại Bukit Jalil. Bên cạnh đó, việc không có các phương án tấn công hiệu quả, cũng như những điều chỉnh chiến thuật chưa kịp thời từ HLV Kim Sang-sik khiến đội bóng áo đỏ dần vỡ trận sau bàn mở tỷ số.

Cần nói thêm, thủ môn Nguyễn Filip dẫu có nhiều tình huống cứu thua xuất sắc, nhưng không thể làm gì trước các pha dứt điểm cận thành liên tục từ đối phương. Hàng tiền vệ tuyển Việt Nam thiếu tính kết nối, trong khi hàng thủ bị kéo dãn và bộc lộ quá nhiều khoảng trống.

truyen-thong-dong-nam-a-chi-ra-nguyen-nhan-khien-tuyen-viet-nam-vo-tran-truoc-malaysia (4).jpg
Hai Long bị bao vây bởi các cầu thủ cao to của chủ nhà. Ảnh: VFF.

Thất bại trước Malaysia không chỉ khiến Việt Nam mất ngôi đầu bảng F mà còn đẩy thầy trò HLV Kim Sang-sik vào tình thế khó khăn trong cuộc đua giành vé tham dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa Việt Nam và nhóm đầu khu vực Đông Nam Á đang ngày càng bị rút ngắn – thậm chí bị vượt qua, khi các đối thủ như Malaysia hay Indonesia đang đầu tư mạnh mẽ vào nhân lực cùng hệ thống chiến thuật.

Truyền thông Thái Lan và Indonesia nhanh chóng chỉ ra nguyên nhân dẫn đến thất bại của thầy trò HLV Kim Sang-sik, đồng thời ngầm gửi đi thông điệp về thời thế đang thay đổi, và nếu bóng đá Việt Nam không nhanh chóng thích nghi với xu hướng mới, trong đó bao gồm việc xem xét chính sách nhập tịch và cải tổ chiến lược đào tạo, thì nguy cơ bị rơi lại phía sau là hoàn toàn có thật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.