Truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại sân bay Lộc Ninh

(PLO)- Tỉnh Đồng Nai đã tổ chức truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại sân bay Lộc Ninh và xã Phước Sơn tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai (xã Đồng Tâm, tỉnh Đồng Nai), Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 30 hài cốt liệt sĩ đã hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

hài cốt liệt sĩ 1.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đồng Nai trong lễ truy điệu các liệt sĩ. Ảnh: NH

Trong đợt tìm kiếm, quy tập, các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã tìm thấy 30 hài cốt liệt sĩ hy sinh tại các xã Lộc Ninh và Phước Sơn, đưa về truy điệu, an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Lê Trường Sơn thành kính tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo và nhân dân tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các anh hùng liệt sĩ; các đồng chí lão thành Cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với Cách mạng.

Do điều kiện chiến tranh ác liệt kéo dài, 30 bộ hài cốt của các liệt sĩ đợt này chưa xác định được tên, tuổi, quê quán. “Thật xúc động khi nhìn thấy những di vật ít ỏi mà các anh, các chị để lại, đó là lọ dầu gió, là chiếc lược chải đầu, chiếc thắt lưng, bình tông, đôi dép cao su cùng võng, tăng và vũ khí” - ông Lê Trường Sơn bày tỏ.

hài cốt liệt sĩ 3.jpg
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh và đại diện Ban Chỉ đạo quốc gia 515 thực hiện nghi thức di quách hài cốt liệt sĩ. Ảnh: AB

Trong số 30 bộ hài cốt liệt sĩ, may mắn có 13 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện để gửi xác định ADN. Từ những mẫu sinh phẩm này cùng với công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính đang được thực hiện trên toàn quốc, chúng tôi hy vọng họ tìm được thân nhân, mang lại niềm an ủi, xoa dịu phần nào những mất mát, đau thương cho các gia đình liệt sĩ.

Sau lễ viếng, dâng hương, các đại biểu thực hiện thủ tục di quách, an táng trang trọng hài cốt liệt sĩ và thắp hương lên các phần mộ.

hài cốt liệt sĩ.jpg
Các đại biểu dành phút mặc niệm trước anh linh các liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc. Ảnh: AB

Trước đó, vào ngày 26-8, tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Nai, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đại lễ tri ân, tưởng niệm, cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.