Trường THPT Ten Lơ Man và 6 công trình, địa điểm được xếp hạng di tích cấp TP

(PLO)- Sở VH-TT TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp TP cho 7 công trình - địa điểm, trong đó có Trường THPT Ten Lơ Man.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 27-8, Sở VH&TT TP.HCM tổ chức Lễ công bố Quyết định xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố tại trường THPT Ten Lơ Man (số 8 Trần Hưng Đạo, phường Bến Thành, TP.HCM).

xep-hang-di-tich.jpg
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM phát biểu

Lễ công bố diễn ra nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Xếp hạng di tích
Trao bằng xếp hạng di tích cho Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm

Trong 7 công trình - địa điểm được xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp TP, có 2 di tích kiến trúc nghệ thuật: Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành, Công viên Khu mộ cổ Gò Quéo; 5 di tích lịch sử: Đình Tân Phước, Đình Thần Phú An, Căn cứ của Tỉnh ủy Chợ Lớn, Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn tại Vườn Thơm, Khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ, Trường THPT Ten Lơ Man, đã góp phần làm phong phú đa dạng các loại hình di tích tại TP.HCM.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM, cho biết các di tích - địa điểm được xếp hạng hôm nay đều phản ánh được bề dày lịch sử, truyền thống văn hóa của người dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu; góp phần xây dựng nên một TP.HCM tươi đẹp như hiện tại.

xep-hang-di-tich5.jpg
Ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó Giám đốc Sở VH&TT TP.HCM trao bằng xếp hạng di tích cho khu tưởng niệm Vườn Cau Đỏ.

Theo ông Nhựt cho biết Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định từng là một trung tâm đô thị lớn của miền Nam, giữ vị trí chiến lược và gắn bó chặt chẽ với phong trào đấu tranh cách mạng cả nước.

xep-hang-di-tich6.jpg
Đại diện Trường THPT Ten Lơ Man nhận bằng xếp hạng di tích cấp thành phố

"Để bảo tồn và phát huy giá trị các công trình, địa điểm gắn với quá trình hình thành vùng đất cũng như cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của nhân dân nơi đây, thời gian qua, các đơn vị đã phối hợp lập hồ sơ khoa học nhằm xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa" - ông Nhựt nói.

xep-hang-di-tich3.jpg
Trao bằng xếp hạng di tích cho Đền thờ họ Trương và Khu mộ ông bà Trương Minh Thành

Hiện tại, TP.HCM có 321 di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, gồm 4 di tích quốc gia đặc biệt, 99 di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia và 218 di tích, danh lam thắng cảnh cấp Thành phố. Trung tâm Bảo tồn và Phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa Thành phố tiếp tục nghiên cứu, lập hồ sơ xếp hạng di tích, đặc biệt là các công trình đình làng; các công trình, địa điểm gần với quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.