Trưởng Ban tổ chức nói về thông tin “nón Huế bị cắm sừng“

(PLO)- Các thành viên trong Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2019 cho rằng chữ Huế được gắn trên chiếc nón là rất rõ ràng, không thể hình dung đó là cái sừng như nhiều người đăng tải trên mạng xã hội được.

Chiều 3-5, trao đổi với PV PLOqua điện thoại, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival nghề truyền thống 2019 cho biết, vào chiều cùng ngày Ban tổ chức và lãnh đạo thành phố đã có cuộc họp bàn về những vấn đề cần phải giải quyết sau khi kết thúc lễ hội.

Tại cuộc họp, ban tổ chức có nêu vấn đề những ngày qua một số tài khoản facebook đăng thông tin những chiếc nón lá được thiết kế gắn chữ "HUE" lên phía trên gây phản cảm. Nhiều người cho rằng nón Huế bị cắm sừng.

Ông Thành cho biết, tại cuộc họp các thành viên trong Ban tổ chức đều chung một ý kiến cho rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân của một vài thông tin trên mạng xã hội, không phải một nguồn chính thống nên đề nghị Ban tổ chức không nhất thiết phải trả lời ngay những chuyện đấy.

"Nói chung các thành viên đều phân tích rằng các hình tượng đó là rất bình thường. Bởi theo các thành viên Ban tổ chức và nhà thiết kế cho rằng chữ Huế trên nón lá là rất rõ ràng. Không thể chữ Huế được viết bằng chữ quốc ngữ mà hình dung ra cái sừng được" - ông Thành nói.

Ông Thành cho rằng, có thể ở một góc quay nào đó, người ta cố tình làm hình ảnh trở nên xấu đi khiến nhiều người hiểu nhầm.

Tại cuộc họp, Ban tổ chức Festival nghề truyền thống cũng đã đánh giá lại các công tác tổ chức các chương trình lễ hội. Đúc kết, kịp thời cập nhật những hiệu quả như tổng doanh thu bán hàng, hiệu quả của xã hội,...

Như đã đưa tin, những ngày qua, hình ảnh những thiếu nữ trong tà áo dài tím đội chiếc nón có gắn chữ "HUE" xuất hiện trong sự kiện Lễ tế tổ bách nghệ - lễ rước và tôn vinh nghề nằm trong khuôn khổ chương trình Festival nghề truyền thống Huế 2019 thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Trên mạng xã hội facebook, nhiều ý kiến phản đối ý tưởng này bởi cho rằng người phụ nữ Huế đã bị cắm lên những chiếc sừng. Đồng thời nhiều ý kiến cho rằng chữ "HUE" này rất thừa vì áo dài tím và nón lá đã là đặc trưng của người con gái xứ Huế.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.