Trung Quốc cấm hát quốc ca trong đám tang đám cưới

(PLO) - Hôm 12-12, theo Tân Hoa Xã, chính phủ Trung Quốc này đã không còn cho phép hát Quốc ca tại các tiệc đám cưới, đám tang, trận cầu hoặc các buổi lễ không liên quan đến chính trị khác và chỉ được thực hiện tại một số sự kiện mang tính chất trang trọng.

Các quan chức cấp cao tại Hồng Kông đang thực hiện nghi thức hát quốc ca tại một buổi lễ kỷ niệm 

Hãng tin Tân Hoa Xã khẳng định, quy tắc trên nhằm mục đích "chuẩn hóa nghi thức thích hợp cho bài quốc ca và phản ánh lên nền độc lập dân tộc, công cuộc giải phóng cách mạng, một đất nước cường lực, thịnh vượng và sự sung túc của người dân".

Tuy nhiên, trích dẫn theo lời tuyên bố của Đảng Cộng sản, hãng tin Tân Hoa Xã nói thêm người Trung Quốc vẫn có thể cất lên bài ca “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc” vào lúc bắt đầu tại các buổi lễ kỷ niệm hay các cuộc họp chính trị quan trọng, dịp gặp gỡ ngoại giao chính thức hoặc các sự kiện quốc tế trọng đại.
Ngoài ra, bài quốc ca vẫn được cho phép tiến hành khi các vận động viên Trung Quốc giành huy chương chiến thắng quý giá "tại các đấu trường lớn có ảnh hưởng đến danh dự của quốc gia".
Hãng tin cho biết thêm, nếu những người nào vi phạm quy tắc trên, chính quyền sẽ “nhắc nhở và sửa phạt” họ. Bài quốc ca “Nghĩa dũng quân tiến hành khúc” ra đời khi cuộc cách mạng cộng sản Trung Quốc năm 1949 nổ ra.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.