Trung Quốc cải tiến áo giáp cho lính bộ binh tương lai

(PLO) – Các nhà sản xuất Trung Quốc đã rất lạc quan tin rằng trong tương lai không xa, họ có thể cải tiến áo trợ lực exoskeleton ngoài chiến trường một cách nhanh chóng để trang bị cho binh lính chiến đấu trong các cuộc bạo động.
Hiện nay, áo giáp exoskeleton được dùng chủ yếu trong các công tác hậu cần và kỹ thuật vì kích cỡ ngắn và tuổi thọ pin chỉ cho phép nó hoạt động trong vài giờ. Tuy nhiên đối với Trung Quốc, các nhà sản xuất nước này nghĩ rằng áo exoskeleton là lựa chọn phù hợp với lính bộ binh trước các thách thức của môi trường như ở địa hình đồi núi chẳng hạn.

Viện 202 của Tập đoàn công nghiệp quân nhu Trung Quốc lần đầu cho ra mắt áo exoskeleton tại triển lãm hàng không Zhuhai vào tháng 11-2014.

Phiên bản cải tiến áo giáp exoskeleton của Trung Quốc (Nguồn: Sputnik News)

Chưa đầy 1 năm sau, vào tháng 6-2015, exoskeleton phiên bản cải tiến của Viện 202 xuất hiện với nhiều điểm cải tiến mới, bao gồm bộ pin lớn hơn, các đôi chân máy được gia cố và tăng cường sức mạnh hơn, hệ thống bơm thủy lực giúp đôi chân máy di chuyển linh hoạt hơn, theo Tờ Popular Science.
Áo giáp exoskeleton có thể cho phép người dùng mang tới hơn 45kg và đủ năng lượng pin đi được 20km với tốc độ 4,5km/h. Exoskeleton đủ linh hoạt để người dùng có thể “lội” được dưới bùn.
Đối với 1 binh lính bình thường, nếu được trang bị áo giáp exoskeleton có thể mang theo đạn dược, lương thực và khẩu đội pháo, đồng thời còn có thể mang theo một khẩu súng liên thanh hạng nặng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm