Trưng bày xe kéo của mẹ vua Thành Thái

(PLO) - Sáng 22–4, tại nhà Tả Trà, cung Diên Thọ, Trungtâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã tổ chức trưng bày chiếc xe kéo của Hoàng thái hậu Từ Minh mẹ vua Thành Thái. Chiếc xe kéo này sau 108 năm lưu lạc trên đất Pháp đã trở về Việt Nam.

Để mang chiếc xe kéo của Hoàng thái hậu Từ Minh mẹ vua Thành Thái trở lại hoàng cung Huế, vào tháng 6 – 2014, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã sang Chateau de Cheverny (Cộng hòa Pháp) đấu giá thành công chiếc xe kéo của Hoàng thái hậu Từ Minh bằng nguồn ngân sách Nhà nước do UBND tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt với kinh phí 1,345 tỉ đồng.

Sau khi đấu giá thành công, ngày 16-4, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp cũng đã hoàn tất thủ tục để đưa chiếc xe kéo về nước. Ngày 17-4, chiếc xe kéo đã chính thức được đưa về Việt Nam bằng đường hàng không thông qua hỗ trợ vận chuyển của Vietnam Airlines. Tuy nhiên, sau khi về tới VN, cổ vật này đã phải vướng nhiều thủ tục phức tạp, phải chịu đóng khoản thuế VAT 10% trên tổng số tiền đấu giá lẫn tiền lệ phí mua cổ vật nên đến ngày 20-4 mới hoàn tất để đưa về cố đô Huế.

Được biết, chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh do vua Thành Thái tặng để mẹ vua dạo chơi trong vườn cung. Đến tháng 10-1907, chiếc xe kéo đã được vua Thành Thái bán cho ông Prosper Jourdan cùng chiếc long sàn với giá 400 đồng. Sau 108 năm lưu lạc trên đất Pháp, chiếc xe kéo tay của Hoàng thái hậu Từ Minh đã quay trở lại cố đô Huế.

Ông Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đố Huế cho biết, chiếc xe kéo đấu giá thành công và trưng bày tại cung Diên Thọ mang ý nghĩa lớn khi lần đầu tiên Việt Nam đấu giá thành công tại sàn đấu giá quốc tế và đưa được cổ vật về lại quê hương. Với sự kiện xe kéo đấu giá thành công đã đặt nền móng cho việc Việt Nam tham gia công ước quốc tế về trao trả cổ vật, mở ra triển vọng Việt Nam có thể đàm phán với các nước thành viên khác để tìm giải pháp đưa cổ vật Việt về quê hương.

Cũng trong dịp này, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế đã trưng bày chiếc phụng liễn (thường được gọi là kiệu) của Hoàng thái hậu Từ Cung cũng đã được tu bổ phục hồi và được trưng bày tại nhà Tả Trà. Đây cũng là một kết quả nghiên cứu công phu, gia công tỉ mỉ trong quá trình tu bổ phục hồi hiện vật. Bên cạnh đó hàng chục hình ảnh tư liệu về kiệu và xe kéo cũng được trưng bày hai bên Trường lang nối từ cung Diên Thọ chính điện sang điện Thọ Ninh. Đây như một phần trưng bày bổ sung, minh họa thêm cho hiện vật kiệu và xe kéo đang trưng bày ở nhà Tả Trà, nhằm làm cho du khách có một cái nhìn tổng quan về các phương tiện đi lại của giới quyền quý xưa.

Một số hình ảnh về chiếc xe kéo:

Trưng bày xe kéo của mẹ vua Thành Thái ảnh 2Trưng bày xe kéo của mẹ vua Thành Thái ảnh 3Trưng bày xe kéo của mẹ vua Thành Thái ảnh 4Trưng bày xe kéo của mẹ vua Thành Thái ảnh 5Trưng bày xe kéo của mẹ vua Thành Thái ảnh 6Trưng bày xe kéo của mẹ vua Thành Thái ảnh 7

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

TP.HCM: Khai mạc Liên hoan phim ngắn lần II

(PLO)- Liên hoan phim ngắn lần II khẳng định vai trò ươm mầm tài năng, thúc đẩy sáng tạo, quảng bá hình ảnh TP.HCM năng động, hiện đại, giàu bản sắc đến quốc tế.