Triều Tiên báo động quân đội mức độ cao nhất

(PLO)- Quân đội Triều Tiên vừa nâng cấp độ cảnh giác lên mức cao nhất nhằm phản ứng trước cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Hãng Yonhap (Hàn Quốc) dẫn một nguồn tin chính phủ cho biết Triều Tiên đã lệnh quân đội nước này trong cấp độ cảnh giác cao nhất vào đầu tuần khi Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập trận hôm 22-8.

Mức cảnh giác được Bình Nhưỡng ban bố năm nay cao hơn mức cảnh giác được đưa ra năm ngoái một bậc, theo Yonhap. Động thái cho thấy Bình Nhưỡng vô cùng “cảnh giác” trước cuộc tập trận.

Quân đội Triều Tiên vừa nâng cấp độ cảnh giác lên mức cao nhất
Quân đội Triều Tiên vừa nâng cấp độ cảnh giác lên mức cao nhất. Ảnh: Newsfirst.lk

Triều Tiên từ lâu lên án các cuộc tập trận quân sự giữa Mỹ và Hàn Quốc là một cuộc tập dượt để xâm lược nước này. Tuy nhiên, Seoul và Washington nói rằng cuộc tập trận về bản chất là nhằm tự vệ.

Hôm 22-8, Triều Tiên đe dọa sẽ tiến hành một cuộc “tấn công hạt nhân phủ đầu” nhằm vào Hàn Quốc và Mỹ. Tuyên bố được đưa ra sau khi Mỹ - Hàn bắt đầu cuộc tập chung với sự tham gia của 75.000 quân đến từ hai nước.

Nguồn tin trên còn cho biết Bình Nhưỡng cũng đang tăng cường các cuộc tập trận quân sự ở các khu vực tiền tuyến.

Hôm 24-8, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm. Đây được xem là một hành động nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự Mỹ - Hàn. Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ca ngợi vụ phóng là “thành công vang dội” của nước này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm