Treo bản đồ công khai quy hoạch lạc hậu lắm rồi!

 
(PLO)- Đó là nhận định của ông Trương Văn Lắm, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, tại buổi làm việc của Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong với Sở QH-KT về kế hoạch công tác năm 2017 của sở này sáng 24-2.

Những căn nhà xập xệ trong quy hoạch treo tại khu Nam TP. Ảnh: VIỆT HOA

Theo ông Lắm, một trong những vấn đề quan trọng của quy hoạch hiện nay là phải có tính khả thi. Thời gian qua, trên địa bàn TP đã có những quy hoạch “treo” cũng vì không có tính khả thi. Nhà nước làm quy hoạch thường theo ý đồ và mong muốn của cơ quan quản lý nhà nước nhưng khi công bố quy hoạch rồi thực tế có khả thi hay không, bao giờ thực hiện được quy hoạch thì không xác định được khiến người dân bức xúc. Ông Lắm cũng cho rằng quy hoạch thì dứt khoát phải có nhưng việc tổ chức thực hiện và quản lý theo quy hoạch là rất quan trọng.

Liên quan đến việc công bố thông tin quy hoạch, ông Lắm cho hay hiện nay TP đã đầu tư xây dựng Trung tâm triển lãm thông tin quy hoạch và đang chuẩn bị dữ liệu để triển lãm. Tuy nhiên, đây chỉ là công bố những thông tin chung còn về phía người dân thì rất cần những thông tin cụ thể. “Hiện nay, việc công bố công khai thông tin quy hoạch bằng hình thức treo bản đồ đã quá lạc hậu rồi. Do đó, cần phải ứng dụng công nghệ thông tin để công khai để người dân có thể xem thông tin ở bất cứ nơi đâu” - ông Lắm đề nghị.  

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm