Trào lưu thiêu xác bằng... nước

(PL)- Thay vì chôn cất hay hỏa táng, con người có thể chọn hình thức yên nghỉ mới bằng thủy phân kiềm hay còn gọi là thiêu xác bằng nước.

Giải pháp này được trung tâm thiêu xác bằng nước đầu tiên trên thế giới Eco Memorial Park ở Gold Coast, Úc cung cấp. Theo ông John Humphries, Giám đốc điều hành của trung tâm, phương thức thiêu xác mới này sử dụng một quy trình mang tính tự nhiên, đạo đức và thân thiện với môi trường.

Ông còn tin rằng chỉ khoảng một năm nữa, dịch vụ thiêu xác mới này sẽ trở nên phổ biến với khoảng 30 trung tâm thiêu xác khác được hình thành.

Hiện nay ở Mỹ, người ta dự đoán rằng trong vòng một thập niên, hỏa thiêu sẽ không còn được sử dụng do có nhiều phản ứng công khai mạnh mẽ về vấn đề ô nhiễm. Được biết hỏa thiêu đòi hỏi mức nhiệt độ khoảng 1.000 độ C. Phương pháp này tiêu thụ một lượng lớn năng lượng, thường lấy từ nhiên liệu hóa thạch và đồng thời thải các chất độc hại vào bầu khí quyển.

Riêng thiêu xác bằng nước được ông Humphries mô tả là một quá trình gọi là thủy phân kiềm - hiểu nôm na là một quá trình để các sinh vật chết trở về với tự nhiên.

Thi thể người chết sẽ được đưa vào một “phi thuyền” có chứa dung dịch kali hydroxit và nước. Toàn bộ quy trình xử lý mất khoảng bốn giờ. Được biết chi phí thiêu xác bằng nước gần như tương đương với hỏa thiêu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.