Tranh cướp tại lễ hội là suy thoái đạo đức

(PL)- Lễ hội nào cũng có tính thiêng nhưng dân cứ phải đợi khách mời làm lễ xong mới được vào, dẫn đến chờ lâu nên xô đẩy.

Ngày 24-2, tại Hà Nội, Bộ VH-TT&DL đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý và tổ chức lễ hội xuân Đinh Dậu 2017. Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã chỉ ra nhiều tồn tại của lễ hội.

Công tác kiểm tra có vấn đề

Bà Trịnh Thị Thủy, Cục Văn hóa cơ sở - Bộ VH-TT&DL, đánh giá một số địa phương còn biểu hiện thương mại hóa, vi phạm các quy định về quản lý và tổ chức lễ hội. Nhiều nơi vẫn còn xảy ra những hình ảnh phản cảm như chen lấn, tranh cướp lộc tại lễ hội đền Sóc (Hà Nội); phát lộc, tranh cướp lộc tại lễ hội chùa Hương (Hà Nội); tranh cướp bạo lực tại hội phết xã Hiền Quan (Phú Thọ); lợi dụng trò chơi đá gà để đánh bạc, ngả nón xin tiền tại hội Lim (Bắc Ninh)...

Một số cơ quan còn buông lỏng quản lý, để cán bộ, công chức vi phạm kỷ luật lao động, đi lễ hội trong giờ hành chính, sử dụng xe công đi lễ hội như báo chí đã phản ánh.

Giám đốc Sở VH&TT TP Hà Nội Tô Văn Động cho rằng công tác kiểm tra lễ hội hiện nay có vấn đề.

“Năm nào cũng tổ chức, năm nào cũng chấn chỉnh nhưng nó vẫn tồn tại. Công tác thanh tra, kiểm tra năm nào cũng diễn ra. Nhiều đoàn thanh tra lắm nhưng vẫn chỉ khen là nhiều. Có năm, anh em báo cáo có đoàn thanh tra cũng to lắm về thanh tra, xong làm lễ dâng hương, khen công tác tổ chức tốt. Đến lượt chúng tôi về chê, họ bảo thanh tra khen tốt, sao chúng tôi chê!” - ông Động nói.

Trả lời ông Động, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện cho rằng cần chỉ rõ đích danh đoàn nào đi kiểm tra mà chỉ dâng hương rồi toàn khen. “Có thể cuộc họp này anh Động còn ngại nhắc đích danh, theo tôi là cứ chỉ luôn” - Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nói.

Việc tranh cướp, giẫm đạp nhau thường xuyên xảy ra tại các lễ hội gây phản cảm.  Ảnh: PHI HÙNG

Thay chọi trâu bằng thi trâu có đối kháng

Báo cáo về việc Thanh tra Bộ yêu cầu dừng chọi trâu ở Yên Sơn (Tuyên Quang) nhưng tỉnh này vẫn tiếp tục tổ chức, ông Nguyễn Vũ Phan, Quyền Giám đốc Sở VH-TT&DL tỉnh Tuyên Quang, cho biết dừng lễ hội là không thể vì tâm lý đám đông bị ảnh hưởng.

“Hai con trâu chọi nhau về bản chất vẫn như thế, có chỗ chọi trâu được vinh danh, có chỗ không cho. Đã cấm thì phải cấm triệt để, chỗ này cấm chỗ kia lại được phép, chúng tôi không biết giải thích với bà con ra sao” - ông Phan thắc mắc.

Ông Phan cũng kiến nghị lễ hội nào cũng có tính thiêng nhưng dân cứ phải đợi khách mời làm lễ xong mới được vào, dẫn đến chờ lâu nên xô đẩy. Vì vậy cần phải giải quyết vấn đề khách mời.

Cũng về vấn đề này, đại diện Sở VH-TT&DL tỉnh Bắc Ninh kiến nghị tỉnh này từng được “bật đèn xanh” để tổ chức “Hội thi trâu khỏe có đối kháng”, do vậy việc cấm chọi trâu hay không cấm cần được xem xét nghiêm túc.

GS Đặng Văn Bài, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam, cho rằng chọi trâu có truyền thống thì phải giữ cũng như việc khai ấn ở đền Trần (Nam Định); còn việc tự ý tổ chức phát ấn như ở Quảng Ninh, Nghệ An… là phải xử lý. Bởi nước ta có đến 8.000 lễ hội lớn nhỏ, nếu không xử lý triệt để, tiêu cực sẽ phát sinh.

Kết luận tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu điều gì phản cảm của năm ngoái, năm nay phải khắc phục, còn khắc phục triệt để thì cần thời gian. Cần vận động, thuyết phục, tuyên truyền để nhân dân thay đổi trong nhận thức. Không quản lý lễ hội bằng mệnh lệnh hành chính.

Cướp lộc, chẳng thánh thần nào phù hộ

Nói về hiện tượng tranh cướp phản cảm xảy ra tại các lễ hội, GS Đặng Văn Bài cho rằng đi lễ mà cướp lộc, giẫm đạp vào người khác để lấy được lộc, chẳng thánh thần nào phù hộ. Những tiêu cực tại lễ hội vừa qua phản ánh hiện tượng suy thoái về văn hóa, đạo đức. Không thể 1-2 năm có thể sửa được hiện tượng tranh cướp, giành giật tại lễ hội mà cần xây dựng nếp sống văn hóa mới từ công sở, gia đình, nhà trường… mà lễ hội chỉ là bề nổi.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.