(PLO)- Đó là con số được ông Tô Văn Động, Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 do Bộ VH-TT&DL tổ chức ngày 2-2.
(PLO)- Khoảng 0 giờ ngày 11-2 (rằm tháng Giêng), sau khi kết thúc lễ khai ấn đền Trần, lực lượng an ninh đã đồng loạt mở rào chắn để người dân được vào dâng hương. Ban tổ chức đã cất dọn toàn bộ đồ lễ trên ban thờ nên không còn cảnh tranh cướp lộc như những năm trước.
(PL)- Lễ hội trong năm qua vẫn bộc lộ những yếu kém trong công tác quản lý và tổ chức, đặc biệt vẫn để xảy ra những biểu hiện tiêu cực như chọi trâu, ném tiền, cướp lộc, chen lấn, xô đẩy...
(PL)- Những hình ảnh phản cảm chen lấn, xô đẩy cướp ấn đền Trần, giẫm đạp cướp phết ở Phú Thọ, hay ẩu đả nhau để cướp hoa tre tại Hội Gióng... lại tái diễn ở chùa Quán Sứ (Hà Nội) hôm 15-8 vừa qua.
(PL)- Chữ “thụ lộc”, “xin lộc” đã bị thực tế biến thành trần trụi, là “cướp”, “giật”, “vơ”…, thấy buồn, thấy tủi thay cho cái thấp kém trong tư cách con người.
(PLO)- Tối ngày 21-2 (14 tháng giêng), hàng ngàn người đã có mặt tại đền Trần (Nam Định) trong lễ khai ấn. Khoảng 1 giờ sau giờ khai ấn, đám đông này đã đổ xô vào ban thờ để cướp lộc tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.
Trước thông tin xảy ra tình trạng hỗn loạn tranh cướp hoa tre tại hội Gióng (diễn ra từ ngày 6- 8 Âm lịch), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã phối hợp với bên Công an thành phố xuống địa bàn huyện Sóc Sơn kiểm tra, xử lý vụ việc.
Lãnh đạo công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, việc “ẩu đả” tại hội Gióng tuy gây phản cảm, nhưng chỉ là tục “cướp lộc” hoa tre truyền thống trong lễ hội, chứ không mang tính chất hình sự, gây thương tích.