(PLO) - Một dự án trên mô đất khoảng 37 hecta đang được xúc tiến thông qua để xây dựng một công viên tình dục, theo trang Daily Mail.
Nhiều trang tin địa phương lẫn các băng-rôn quảng cáo khắp con phố xứ Đài đều xuất hiện những lời hứa hẹn về một trung tâm giải trí tương lai trên Khu Thắng cảnh Quốc gia miền duyên hải Tây nam nước này (SCNSAO).
Theo mô tả từ nhiều trang tin chính thức, công viên “Đại lộ Lãng Mạn” sẽ được xây dựng theo hình trái tim, bên trong sẽ có một nhà thờ lồng kính và khu vườn thơ mộng với nhiều tượng hình con người lẫn động vật ở nhiều tư thế khác nhau, trong đó có gồm cả những cử chỉ nhạy cảm. Tuy nhiên, sau khi đưa tin, toàn bộ những gì liên quan đến công viên này đều bị dỡ xuống.
Khu công viên đến nay vẫn nhận rất nhiều ý kiến trái chiều từ người dân lẫn chính quyền địa phương (ảnh: Getty Images)
Giám đốc quản lý công viên Cheng Rong-fong hôm 27-1 vừa lên tiếng trả lời với CNN rằng dự án xây dựng là có thật, nhưng mọi thứ đều chỉ là những ý tưởng ấp ủ trên bàn giấy. Ngoài ra, công viên tình ái này vẫn chưa có quyết định phê duyệt của chính phủ, ông Cheng cho biết thêm.
Nói về dự án mà mình đang theo đuổi, Cheng cho biết các kế hoạch cụ thể đáng lẽ nên được bảo mật. Tuy nhiên, vị giám đốc này cho rằng cũng nên để công chúng biết chút ít về những gì đang diễn ra ở SCNSAO.
“Chúng tôi muốn mọi người sẽ say mê Đài Loan cũng như sẽ yêu nhau trong khi ở xứ Đài”, Shih Chao-hui, Phó Giám đốc SCNSAO nói với tờ Wall Street Journal.
Mỗi bước đi trong công viên “Đại lộ Lãng Mạn” đều mang hình ảnh của nhiều chủ đề khác nhau, chẳng hạn như “thiên đường hẹn hò”, “điểm thắng cảnh xúng xính cho váy cưới”, “con đường tơ lụa của tình ái” và một mẩu đất dành riêng cho chủ đề tình dục, theo CNN.
Một góc ảnh tại Công viên Jeju, Hàn Quốc (ảnh: Getty Images)
Một phân khu chỉ cho người lớn nói trên được ban thi công đặt là “Khu vườn Eden”. Ý tưởng về khu vườn “mang đầy trái cấm” này thật ra chẳng xa lạ gì so với những địa điểm lãng mạn đã có mặt trên thế giới, như Vùng đất tình yêu Jeju ở Hàn Quốc, hay Công viên Vigeland ở Đan Mạch.
CNN cho hay việc sắp xếp trình tự thứ bậc tại khu vườn cho đôi uyên ương đều mang dụng ý, một thông điệp cho tình yêu. Theo đó, từng nấc thang mà họ trải qua đều có từng nét thi vị riêng và cuối hành trình sẽ là những phút thăng hoa tình ái ở “khu vườn Eden”.
Dự kiến khu vườn ở bậc cuối cùng sẽ tiếp tục được chia nhỏ thêm nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến các tư thế gợi tình, đời sống tình dục không bình thường và cả đồ chơi chuyên dụng cho người lớn.
CNN tiết lộ thiên đường cho các đôi tình nhân sẽ khiến cho nền du lịch duyên hải tây nam Đài Loan có dấu hiệu khởi sắc. Theo ông Cheng, vùng đất này từng là ruộng muối quanh năm từ thời triều đại nhà Thanh.
“Nơi đây chứa một bề dày những giá trị văn hóa, lịch sử và tự nhiên rất độc đáo. Song, cả thập niên qua nó chỉ là khu thắng cảnh quốc gia, nên không mấy thu hút khách du lịch.” Tuy nhiên, một dự án người lớn quá nhạy cảm, đầy gai góc và giật gân kiểu này không phải không khiến ông Cheng trăn trở đắn đo nên hay không chuyện theo đuổi dự án.
Hiện trên mạng đang có cuộc bút chiến online diễn ra rất rầm rộ. Nhiều ý kiến phản hồi với tờ Taipei Times nhận định công viên sex này không phù hợp với thuần phong mỹ tục xứ Đài. Một số lãnh đạo địa phương thuộc Cục Du lịch cũng quan ngại công viên này sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng “trong sạch” của Đài Loan.
Tuy nhiên, bản thân ông Cheng cũng sẵn sàng tiếp nhận những luồng ý kiến trái chiều liên quan đến vấn đề nhạy cảm của xã hội chịu ảnh hưởng sâu đậm từ thời phong kiến. Cũng theo khảo sát được Daily Mail tiết lộ, nhóm công chúng tỏ ra thích thú nhiều hơn so với nhóm phản đối.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Với những người tin vào tâm linh, cảm giác bất an lạnh sống lưng khi bước vào các tòa nhà cũ thường bị coi là dấu hiệu của những vong hồn lảng vảng.
(PLO)- Nhằm ngăn chặn tình trạng người dân hái rau dại, một công viên tại tỉnh Cát Lâm (Trung Quốc) đã vận hành robot tuần tra với những lời cảnh báo vô cùng hài hước.
(PLO)- Tin đồn lưu truyền bấy lâu nay về việc Tử Cấm Thành (Bắc Kinh, Trung Quốc) sử dụng 600.000 tấn máu heo mỗi năm để "trừ tà" cuối cùng đã có lời giải đáp.
(PLO)- Nghiên cứu trên Nature Communications cho thấy vết nứt Đông Phi đã chạm ngưỡng tới hạn, có thể tách đôi lục địa và hình thành đại dương mới trong vài triệu năm tới.
(PLO)- Nằm ngay dưới lườn của hàng ngàn con tàu đang mắc kẹt ở eo biển Hormuz, một "thế giới ngầm" khổng lồ và mong manh đang bị đẩy đến bờ vực diệt vong…
(PLO)- Một idol Nhật gây tranh cãi khi cung cấp “dịch vụ ngửi nách” cho người hâm mộ, phơi bày góc khuất khắc nghiệt và áp lực của ngành thần tượng underground hiện nay.
(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.
(PLO)- Câu chuyện truyền cảm hứng của nữ phi hành gia duy nhất trong sứ mệnh Artemis II không chỉ là hành trình chinh phục không gian mà còn mang đậm dấu ấn của sự kiên cường và tinh tế của phụ nữ.
(PLO)- Trong những tháng đầu năm 2026, hiện tượng thiên thạch bùng phát thành "cầu lửa" xuất hiện với tần suất dày đặc bất thường, kéo theo nhiều luồng tranh luận từ các chuyên gia thiên văn học.
(PLO)- Cậu bé 9 tuổi ở Trung Quốc mang phần thịt từ canteen trường về nuôi ông 73 tuổi, câu chuyện thu hút hàng chục triệu lượt xem, khiến cộng đồng mạng xúc động mạnh.
(PLO)- Tổ chức Bảo tồn Biển Campuchia (MCC) cho biết một cá thể cá mập voi thuộc diện nguy cấp vừa được phát hiện tại quần đảo Koh Sdach, qua đó minh chứng cho tầm quan trọng của các nỗ lực bảo tồn biển.
(PLO)- Các nhà khoa học Ai Cập phát hiện loài tổ tiên mới của vượn lớn sống cách đây 18 triệu năm, mở thêm manh mối quan trọng về nguồn gốc tiến hóa linh trưởng hiện đại.
(PLO)- Một nữ Trung sĩ tại Phòng Cảnh sát khu vực Avon và Somerset (Anh) dùng mánh khoé riêng để giả vờ làm việc năng suất hơn gấp nhiều lần các đồng nghiệp dù thực chất cô dành thời gian để giải quyết các vấn đề cá nhân.