Trầm cảm, tiểu đường tăng nguy cơ mất trí

(PL)- Trầm cảm hay tiểu đường type 2 có thể làm gia tăng nguy cơ mất trí nhớ ở người trưởng thành, nguy cơ này càng cao hơn nếu một người mang cùng lúc hai bệnh này, theo nghiên cứu của Trường Y ĐH Washington (Mỹ) vừa công bố trên tạp chí y khoa JAMA Psychiatry.

Nghiên cứu được thực hiện trong sáu năm với dữ liệu y khoa của hơn 2,4 triệu người Đan Mạch tuổi từ 50 trở lên. Những người này hoặc là mắc tiểu đường type 2, hoặc bị trầm cảm và một số ít mắc cả hai. Trong thời gian sáu năm nghiên cứu có khoảng 2% số người này phát triển chứng mất trí nhớ. Trong đó, 26% bị trầm cảm, 11% bị tiểu đường type 2, 7% bị cả trầm cảm và tiểu đường type 2. Nguy cơ này cao hơn ở nhóm người tuổi dưới 65 so với từ 65 trở lên.

Các nhà nghiên cứu kết luận nguy cơ bị mất trí nhớ của người bị tiểu đường type 2 cao hơn người không bị tiểu đường type 2 và cả trầm cảm là 20%. Ở người bị trầm cảm, nguy cơ bị mất trí nhớ cao hơn tới 80% nếu so với người không bị trầm cảm và tiểu đường type 2. Đặc biệt, nguy cơ mất trí nhớ cao hơn tới gấp đôi ở người bị cùng lúc cả tiểu đường type 2 và trầm cảm so với người chỉ bị một bệnh.

Chưa rõ mối liên quan giữa tiểu đường type 2 và trầm cảm tới mất trí nhớ nhưng theo các nhà nghiên cứu, có lẽ do tiểu đường ảnh hưởng sự cung cấp máu cho não và trầm cảm làm tổn thương chức năng của não đã làm tăng nguy cơ mất trí.

THIÊN ÂN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.