Trạm BOT Sông Phan chủ động xin hạ giá vé

(PLO)- Ngày 5-1, Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng, đơn vị chủ đầu tư BOT 319 Sông Phan trên quốc lộ 1 (xã Hàm Minh, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận), đã có văn bản gửi UBND tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Hàm Thuận Nam, Công an tỉnh Bình Thuận liên quan đến tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại trạm thu phí đường bộ này.

Cụ thể, đơn vị này cho biết thực hiện chủ trương của Bộ GTVT, Tổng cục Đường bộ vào sáng cùng ngày, công ty đã có văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề nghị giảm giá vé cho các chủ phương tiện quanh khu vực trạm Sông Phan. Dự kiến Bộ GTVT sẽ có quyết định giảm giá vé trong tháng 1-2018.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, sở dĩ đơn vị chủ đầu tư trạm thu phí Sông Phan chủ động xin giảm giá vé là do nhận được tin vào khoảng 9 giờ sáng 5-1, sẽ có rất đông các phương tiện ô tô tập trung tại trạm thu phí để phản đối việc thu phí quá cao đối với các phương tiện sống xung quanh trạm này.

Được biết trạm thu phí Sông Phan nằm giáp ranh giữa hai xã Hàm Minh và Hàm Cường, huyện Hàm Thuận Nam và chủ đầu tư đã có kiến nghị xem xét giảm mức thu phí cho ô tô hai xã này. Nguồn tin của chúng tôi cũng cho biết việc tập trung phản đối cũng được chủ các phương tiện ô tô ở Phan Thiết, Hàm Tân “hưởng ứng” bằng cách mua vé phí đường bộ qua trạm Sông Phan bằng tiền lẻ.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Thuận, tối 4-1 đã nhận được tin về việc này và đã triển khai lực lượng CSGT để điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông khu vực trên. Theo các lái xe chuẩn bị tham gia phản đối, do chủ đầu tư trạm thu phí Sông Phan chủ động “xin” giảm giá vé nên việc phản đối sẽ tạm thời dừng lại, chờ Bộ GTVT quyết định.

Văn bản sáng 5-1 của chủ đầu tư trạm BOT Sông Phan.

Trạm thu phí Sông Phan thu giá dịch vụ cho dự án BOT cải tạo nền, mặt đường quốc lộ 1 đoạn Đồng Nai - Phan Thiết dài 113,7 km (đoạn qua Bình Thuận dài 70 km) với kinh phí trên 2.000 tỉ đồng do Tổng Công ty 319 Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư. Tháng 6-2017, UBND tỉnh Bình Thuận đã có văn bản kiến nghị giảm mức thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ đối với các phương tiện có biển số ở địa phương vì cho rằng người dân chỉ lưu thông qua trạm có vài kilomet cũng phải đóng phí cả tuyến là bất hợp lý.
Hiện Công an huyện Hàm Thuận Nam, Sở GTVT, trạm thu phí Sông Phan đang họp đối thoại với đại diện các chủ phương tiện ở địa phương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm