TP.HCM yêu cầu hoàn thành đường tạm kết nối cầu Nhơn Trạch trước 15-8

(PLO)- UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện đường tạm 200 m kết nối cầu Nhơn Trạch với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đảm bảo mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19-8.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, Văn phòng UBND TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và đơn vị liên quan về tiến độ kết nối cầu Nhơn Trạch với đường vành đai 3. Trong đó, trọng tâm là yêu cầu khẩn trương hoàn thành 200m đường tạm từ cầu Nhơn Trạch ra đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đảm bảo hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật vào ngày 19-8.

Cụ thể, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đề nghị Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận hỗ trợ, chỉ đạo nhà thầu hoàn thiện toàn bộ các hạng mục thuộc cầu Nhơn Trạch và đường dẫn trước ngày 30-7. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Ban Giao thông trong tổ chức thi công, đồng bộ kết nối hạ tầng.

Cầu Nhơn Trạch (14).jpg
Cầu Nhơn Trạch đã hoàn thành 99%. Ảnh: THUẬN VĂN

UBND TP.HCM giao Ban Giao thông khẩn trương thực hiện rà soát, cập nhật tiến độ hoàn thành đoạn đường tạm 200 m kết nối từ cầu Nhơn Trạch đến đường cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đảm bảo hoàn tất trước ngày 15-8 để phục vụ thông xe kỹ thuật vào ngày 19-8 theo đúng kế hoạch.

Ban Giao thông được giao chỉ đạo các nhà thầu thi công liên quan huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công 3 ca liên tục để bảo đảm hoàn thành các hạng mục kết nối cầu Nhơn Trạch đúng thời hạn; Tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tổ chức giao thông trong quá trình thi công.

Ban Giao thông phải báo cáo tiến độ thực hiện về UBND TP.HCM trước ngày 28-7 và cập nhật định kỳ cho đến khi thông xe.

UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì kiểm tra, đôn đốc tiến độ hoàn thành đoạn đường tạm nêu trên; phối hợp Ban Quản lý dự án, đơn vị thi công rà soát, xử lý ngay các vướng mắc nếu có; Trình UBND TP phương án tổ chức giao thông tạm thời trên đoạn tuyến kết nối cầu Nhơn Trạch trước ngày 31-7.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp hỗ trợ xử lý các thủ tục liên quan đến bàn giao mặt bằng thi công, vật liệu san lấp nếu phát sinh trên địa bàn TP.

Trước đó, Bộ Xây dựng thông tin cầu Nhơn Trạch đã hoàn thành hơn 99% khối lượng thi công. Tuy nhiên, do thiếu đoạn đường kết nối phía TP.HCM nên công trình vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, tiến độ thi công phần kết nối chưa bảo đảm tính đồng bộ với tổng thể dự án. Bộ đề nghị các cơ quan liên quan nhanh chóng hoàn tất hạng mục này nhằm đưa cầu Nhơn Trạch vào khai thác đúng kế hoạch và phát huy hiệu quả đầu tư.

Dự án cầu Nhơn Trạch là một phần của dự án 1A, thuộc tuyến Vành đai 3 TP.HCM do Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận làm chủ đầu tư. Tuyến đường có tổng chiều dài 8,22km, nối từ tỉnh lộ 25B (Đồng Nai) đến điểm giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Tiến độ thi công dự án cầu Nhơn Trạch và tuyến đường dẫn hai đầu cầu đã vượt kế hoạch đề ra từ 1,5 - 2,5 tháng. Dự kiến, cầu Nhơn Trạch sẽ chính thức thông xe vào ngày 19-8, kỳ vọng sẽ giảm áp lực cho tuyến cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm