TP.HCM yêu cầu đảm bảo điện trong cao điểm mùa nắng nóng

(PLO)- Trước nhu cầu sử dụng điện tăng cao trong mùa nắng nóng, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành và địa phương khẩn trương thực hiện các biện pháp đồng bộ để đảm bảo điện, không để xảy ra thiếu điện trên địa bàn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành, địa phương tích cực triển khai các giải pháp quyết liệt, đồng bộ và hiệu quả nhằm đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định trong mùa cao điểm năm 2025 và các năm tiếp theo.

Theo UBND TP, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị 01/CT-TTg và Công điện 49/CĐ-TTg về việc đảm bảo cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh. Theo đó, UBND TP.HCM đã ban hành các chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các giải pháp bảo đảm điện, tiết kiệm điện trên địa bàn TP.HCM.

TP.HCM yêu cầu đảm bảo điện trong mùa cao điểm mùa nắng nóng
TP.HCM yêu cầu đảm bảo điện trong cao điểm mùa nắng nóng. Ảnh: ĐT

Đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trọng điểm

Năm 2025, nền kinh tế TP.HCM bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó có mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP từ 8-8,5%. Kết hợp với hiện tượng La Nina có thể xảy ra nên nhu cầu sử dụng điện tại TP.HCM có thể tăng hơn 10%, công suất cực đại lên đến 5.733 MW. Từ đó làm gia tăng áp lực lên hệ thống điện TP.

Để đảm bảo không thiếu điện trong mọi trường hợp, Chủ tịch UBND TP.HCM có ý kiến chỉ đạo: Các sở ngành, trong đó có Sở Công thương TP.HCM, Tổng công ty Điện lực TP.HCM và các địa phương đẩy nhanh tiến độ các dự án điện trọng điểm. Đặc biệt là dự án nhà máy điện khí LNG Hiệp Phước, giai đoạn 1 là 1.200 MW, giai đoạn 2 là 1.500 MW.

UBND TP giao Sở Công Thương chủ trì kiểm tra, giám sát tiến độ thi công và đấu nối vào lưới điện theo đúng quy hoạch.

Tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh tiết kiệm điện

UBND TP.HCM yêu cầu các đơn vị được yêu cầu tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong việc triển khai các công trình điện. Các đơn vị cần đưa ra các giải pháp, tháo gỡ khó khăn khi triển khai phương án đảm bảo điện mùa khô giai đoạn 2025-2026.

Sở Tài chính là cơ quan thường trực tổ công tác tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư, xây dựng mới các công trình lưới điện trên địa bàn TP.HCM.

TP cũng yêu cầu tăng cường các biện pháp tiết kiệm điện, đặc biệt trong lĩnh vực chiếu sáng công cộng và quảng cáo ngoài trời.

Sở Xây dựng được giao chỉ đạo thay thế hệ thống đèn chiếu sáng bằng thiết bị tiết kiệm năng lượng và đẩy mạnh ứng dụng năng lượng mặt trời.

Ưu tiên phát triển nguồn điện tái tạo tại chỗ

UBND TP giao các sở ngành, địa phương và các đơn vị liên quan phát huy tối đa, khuyến khích phát triển các nguồn điện tại chỗ về điện gió, điện mặt trời theo Nghị định 57/2025 và Nghị quyết 58/2025 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Điện lực.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM được giao chủ động theo dõi, điều tiết phụ tải hợp lý để đảm bảo vận hành hệ thống điện an toàn, ổn định trong mọi tình huống.

Chủ động nguồn và vận hành, Điện lực miền Bắc đảm bảo cung cấp điện liên tục trong tháng 4

Chủ động nguồn và vận hành, Điện lực miền Bắc đảm bảo cung cấp điện liên tục trong tháng 4

(PLO)- Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động các phương án vận hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo cung cấp điện an toàn, liên tục cho người dân và doanh nghiệp tại 27 tỉnh, thành phía Bắc trong tháng 4, đặc biệt trong cao điểm nghỉ lễ 30-4 và 1-5 khi phụ tải tăng cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm