TP.HCM yêu cầu 28 xe quay đầu về điểm xuất phát

(PL)- Ông Trần Quốc Khánh, Chánh Thanh tra giao thông, Sở GTVT TP.HCM, cho biết qua hai ngày chốt chặn ở cửa ngõ TP.HCM, lực lượng thanh tra đã yêu cầu 28 xe quay đầu về điểm xuất phát.

Cụ thể, trong hai ngày vừa qua, lực lượng thanh tra đã kiểm tra 76 xe. Trong đó có 28 trường hợp không biết về phương án tạm ngưng lưu thông. Theo đó, lực lượng thanh tra đã tuyên truyền và yêu cầu các xe quay lại điểm xuất phát.

Số xe còn lại là các xe được phép hoạt động và chấp hành tốt các quy định như: Không vận chuyển quá 50% số ghế trên xe và không quá 20 người; tài xế, nhân viên phục vụ, hành khách trên xe đeo khẩu trang… Các xe hầu hết là đưa rước công nhân, chuyên gia hoặc xe không có hành khách đang đi về bãi đỗ.

PV đặt câu hỏi ở TP.HCM có tình trạng người dân lách luật bằng cách đi xe ké, ông Khánh cho biết hiện lực lượng thanh tra chưa phát hiện trường hợp này. Hơn hết, xe cá nhân TP không cấm di chuyển mà những xe này cũng không có phù hiệu. Vì vậy, lực lượng thanh tra không có cơ sở để kiểm tra và xử lý.

Theo đó, trước mắt lực lượng thanh tra tuyên truyền những xe đi vào TP.HCM quay đầu lại nơi xuất phát.

Đối với những xe cố tình vi phạm, thanh tra sẽ xử lý theo quy định. Cụ thể, cá nhân có hành vi không có phù hiệu tham gia kinh doanh vận tải bị phạt 6-8 triệu đồng; tổ chức thì 12-16 triệu đồng, đồng thời bị tước bằng lái 1-3 tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm