TP.HCM xóa được 5 tuyến đường ngập do mưa

(PLO)- Sở Xây dựng TP.HCM đã giải quyết được 5/18 tuyến đường ngập trong hai năm qua.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có báo cáo hai năm thực hiện Chương trình chống ngập và xử lý nước thải giai đoạn 2021-2025, kế hoạch thực hiện năm 2023.

Cụ thể, về chỉ tiêu xóa, giảm ngập do mưa, triều, Sở Xây dựng đã giải quyết được 5/18 tuyến đường. Đó là: Tân Quý, Trương Công Định, Ba Vân, Bàu Cát (đều thuộc quận Tân Bình) và Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh). Sở Xây dựng cũng đã giải quyết ngập 7 tuyến đường trục chính ngập do triều cường.

13 tuyến đường ngập do mưa còn lại cần giải quyết trong thời gian tới là: Phan Anh (quận Tân Phú), Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (quận Gò Vấp), Hồ Ngọc Lãm (quận Bình Tân), Quốc lộ 1A, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Thảo Điền, Quốc Hương (TP Thủ Đức), Bạch Đằng (quận Bình Thạnh), Nguyễn Văn Lượng (quận 7).

Sở Xây dựng TP cũng kiến nghị UBND TP giao Sở KH&ĐT TP chủ trì hoàn tất các thủ tục để xuất chủ trương đầu tư 9 dự án để giải quyết 13 điểm ngập thời gian tới.

Theo Sở Xây dựng, trong trường hợp không được bố trí vốn trung hạn và bổ sung vốn chuẩn bị đầu tư cho 9 dự án thì việc thực hiện xóa giảm ngập cho các điểm còn lại là không thể hoàn thành theo chỉ tiêu đã đặt ra của TP.

Về giảm ngập do triều, TP sẽ tái khởi động thi công, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng đối với dự án giải quyết ngập do triều có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) để chống ngập triều khu vực bờ hữu sông Sài Gòn.

Cụ thể, 5 tuyến trục chính ngập triều gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (Quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè) và Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

Đồng thời TP sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng dự án Bờ tả sông Sài Gòn giải quyết ngập triều trên tuyến đường Nguyễn Văn Hưởng (TP Thủ Đức).

Về xây dựng nhà máy xử lý nước thải, theo Sở Xây dựng, thời gian tới sẽ hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng Nhà máy xử lý nước thải Bình Hưng (giai đoạn 2) từ công suất 141.000 m3/ngày lên 469.000 m3/ngày; Thi công các hạng mục công trình của Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2.

Sở Xây dựng cũng đề nghị cơ quan chức năng giao nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư bước lập chủ trương đầu tư và bố trí vốn chuẩn bị đầu tư cho 58 dự án gồm 22 dự án đã được thông qua chủ trương đầu tư trong giai đoạn 2016-2020; 2 dự án Xây dựng bờ kè Bắc kênh Đôi quận 8 và Xây dựng bờ kè Nam kênh Đôi quận 8; 34 dự án đề xuất mới.

Về mặt hạn chế, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, qua quá trình 2 năm, đơn vị này nhận thấy tình hình khó khăn về nguồn vốn, đặc biệt là các dự án thuộc danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Công tác mời gọi đầu tư đối với lĩnh vực thoát nước, chống ngập vẫn còn hạn chế, chưa khuyến khích các nguồn lực bên ngoài tham gia thực hiện.

Trong khi đó, cơ quan chức cũng cần có thời gian nghiên cứu cơ chế chính sách, áp dụng đối với Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm