TP.HCM xây mới và cải tạo gần 100 nhà chờ xe buýt

(PLO)- Theo đó, 85 nhà chờ xe buýt sẽ được xây mới, 17 nhà chờ đã xuống cấp cũng được cải tạo trong năm nay.
Ngày 5-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Trần Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý và điều hành vận tải hành khách công cộng (Sở GTVT TP.HCM), cho biết đơn vị này sẽ xây mới 85 nhà chờ xe buýt, cải tạo 17 nhà chờ đã xuống cấp tại nhiều quận, huyện. Dự kiến đơn vị sẽ gấp rút thực hiện và dự kiến hoàn thành trong năm nay.
Ghi nhận, trên địa bàn TP.HCM hiện nay nhiều trạm dừng, nhà chờ đã hư hỏng, lạc hậu, không có mái che. Người dân tại các quận, huyện ngoại thành cũng than phiền phải đứng ngoài nắng chờ xe vì không có nhà chờ.
Do đó, trung tâm đã có kế hoạch sẽ tiến hành xây mới, nâng cấp hàng loạt điểm dừng xe buýt nhằm phục vụ tốt cho người dân.
Được biết trước đó, đơn vị cũng đã thí điểm lắp máy phun sương tại hai nhà chờ (trạm Đinh Tiên Hoàng trước Trường ĐH KHXH&NV, Q.1 và trạm Tô Hiến Thành - Lý Thường Kiệt, gần Trường ĐH Bách khoa, Q.10), sau đó sẽ nhân rộng ra một số trạm khác để phục vụ hành khách tốt hơn trong những ngày nắng nóng.
Bên cạnh đó, “Trung tâm đang triển khai như lắp bảng thông tin điện tử, thiết kế 100 trạm xe buýt có chỗ lên xuống cho người khuyết tật…” - ông Trung chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm