TP.HCM xây dựng nhà máy xử lý nước thải ở quận Bình Tân

(PLO)- UBND TP.HCM giao Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch, quy trình các bước thực hiện để đến tháng 6-2020, TP sẽ tiến hành tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà máy xử lý nước thải khu vực phía tây TP.

Theo thông tin từ Văn phòng UBND TP.HCM, UBND TP đã giao Sở Xây dựng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị, phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung nội dung sau vào đồ án điều chỉnh quy hoạch cục bộ:

Cụ thể, nghiên cứu, bổ sung hạng mục xây dựng nhà máy nước cấp cạnh khu vực nhà máy xử lý nước thải trên cơ sở tận dụng toàn bộ lượng nước thải sau xử lý (650.000 m3/ngày) làm nguyên liệu đầu vào cho nhà máy nước cấp, triển khai trong giai đoạn 2 của dự án (năm 2030); sử dụng diện tích đất quy hoạch còn lại sau khi xây dựng nhà máy xử lý nước thải để xây dựng mảng cây xanh cách ly, công viên cây xanh, tạo cảnh quan môi trường cho dự án.

Ngoài ra, giao UBND quận Bình Tân tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư thuộc phường Bình Hưng Hòa A và phường Bình Hưng Hòa B về dự án, vận động người dân đồng thuận vì mục tiêu bảo vệ môi trường TP.

Bên cạnh đó, UBND TP cũng đã giao Sở KH&ĐT xây dựng kế hoạch, quy trình các bước thực hiện để đến tháng 6-2020, TP sẽ tiến hành tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án xây dựng tuyến cống bao và nhà máy xử lý nước thải khu vực phía tây TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm