TP.HCM trao quà cho nữ công nhân bị tai nạn lao động

(PLO) - Sáng 8-3, Cung Văn hóa Lao động cùng LĐLĐ TP.HCM tổ chức gặp mặt và trao quà cho 221 nữ công nhân đang làm việc tại các KCX-KCN và các doanh nghiệp bị tai nạn lao động. Theo đó, mỗi công nhân bị tai nạn lao động nhận phần quà gồm thuốc bổ, nhu yếu phẩm và tiền trị giá 800.000 đồng.

Bà Nguyễn Thu, Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM trao quà cho các nữ công nhân bị tai nạn. Ảnh: P.ĐIỀN 

Chia sẻ tại buổi nhận quà, nữ công nhân Tô Ly Đa, công nhân Công ty TNHH một thành viên bao bì, thương mại Quang Huy bị tại nạn lao động từ năm 2012, nhớ lại: "Trong lúc làm việc bàn tay em bị máy dập cuốn vào khiến hai ngón tay bị đứt lìa. Vụ tai nạn khiến em bị thương tật vĩnh viễn 40%. Lúc đó tưởng chừng như mọi thứ bị suy sụp và tâm trạng rất chán nản, bởi con em lúc đó vừa sinh hơn 6 tháng tuổi. Con nhỏ không ai chăm sóc, công với vết thương còn mưng mũ, đau rát em đành bấm bụng gửi con về cho bà ngoại chăm sóc giúp. Sau vụ tai nạn em được công ty hỗ trợ 10 triệu đồng và bố trí sang bộ phận đóng gói. Do mất đi hai ngón tay nên thao tác công việc của em rất khó khăn, vì không còn khéo léo nhanh nhẹn như trước. Hiện lương bình quân của em khoảng 3 triệu đồng/tháng".

Chia sẻ cùng công nhân bị tai nạn lao động, bác sỹ Lê Kim Huệ, Trưởng khoa Truyền thông giáo dục sức khỏe (Tung tâm dinh dưỡng TP.HCM), tư vấn: Đa phần chị em là lực lượng lao động chính trong gia đình, chẳng may người nào bị tai nạn lao động không chỉ sức khỏe bị giảm sút mà còn tăng thêm gánh nặng cho gia đình. Phần lớn các vụ tai nạn lao động là do sơ suất trong thao tác làm việc. Ngoài ra, nguyên nhân gián tiếp phổ biến khác do thu nhập eo hẹp nên người lao động chưa quan tâm lắm đến bữa ăn sáng và ăn uống không đủ chất, khiến cơ thể bị thiếu sắt, canxi gây thiếu máu, hạ đường huyết không tập trung cho công việc dễ bị tai nạn lao động.

Bác sỹ Huệ, khuyến cáo: “Đa phần các chị em trong ngành dệt may, da giày đều làm những công việc nặng nhọc nên cần chú ý hơn đến các bữa ăn sáng và cân đối dinh dưỡng khẩu phần ăn đẻ đảm bảo sức khỏe trong ngày. Hàng tháng các chị cần dành thời gian đi khám sức khỏe định kỳ để có thông tin về tình trạng sức khỏe, điều trị kịp thời để hạn chế những vụ tai nạn lao động đáng tiếc”.

PHONG ĐIỀN

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.