TP.HCM tổ chức họp mặt, tri ân người có công tiêu biểu

(PLO)-  Các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu để đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, là những tấm gương sáng cho mọi người noi theo.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 25-7, 120 đại biểu đã về dự hội nghị họp mặt người có công tiêu biểu do Thành uỷ - HĐND – UBND - Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2023).

Đây là dịp để họp mặt, động viên các thương bệnh binh, người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ đã vượt lên khó khăn, chiến thắng thương tật, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập, lao động, sản xuất ổn định cuộc sống, đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Các đại biểu tham gia hội nghị nhận quà, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Các đại biểu tham gia hội nghị nhận quà, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVT), Đại tá Phan Thị Ngọc Tươi (thương binh hạng 2/4) bồi hồi phát biểu: “Những ngày tháng 7, bao hồi ức uy hùng của chiến trường xưa cuồn cuộn ùa về. Ngày ấy, chúng tôi cầm súng không phải để được tuyên dương anh hùng, hay để ngày hôm nay được tri ân.

Chúng tôi yêu nước, yêu quê hương mình, bị giày xéo dưới gót giầy của quân xâm lược nên đã đứng lên và đi theo tiếng gọi của Bác, không tiếc máu xương, đứng lên đánh đuổi kẻ thù, góp phần giành độc lập tự do cho tổ quốc. Tôi đã chứng kiến bạn bè mình từng người hi sinh, để lại nỗi đau cho người ở lại. Số may mắn sống sót chúng tôi đều thương tật đầy mình”.

Các đại biểu về dự Hội nghị Họp mặt người có công tiêu biểu TP.HCM 2023. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Các đại biểu về dự Hội nghị Họp mặt người có công tiêu biểu TP.HCM 2023. Ảnh: QUỐC HƯƠNG

Còn đại biểu Phan Thị Cẩm Tiên (80 tuổi, thương binh 4/4) kể lại những giờ phút cam go đương đầu với địch và tự hào khi hòa bình vẫn có thể tiếp tục phấn đấu xây dựng đất nước, cống hiến, học tập và làm việc hết mình, làm thay cả phần của những đồng đội đã ngã xuống. Đại biểu Tiên hi vọng kinh nghiệm đã trải qua trong cuộc chiến sẽ trở thành một nguồn cảm hứng và động viên cho thế hệ trẻ mai sau.

Phát biểu tại hội nghị, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM luôn trân trọng và ghi nhận những cống hiến của các bậc lão thành cách mạng, quý mẹ Việt Nam Anh hùng, các AHLLVT nhân dân, anh hùng lao động, các thương binh, bệnh binh vì độc lập tự do dân tộc. Luôn là tấm gương sáng, đóng góp thêm nữa vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM bày tỏ lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ, thương binh, mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: QUỐC HƯƠNG.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được TP vận động tổng cộng hơn 188 tỉ đồng, góp phần nâng cao đời sống cho các gia đình chính sách, đảm bảo 100% các mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống nhận được sự phụng dưỡng, 100% xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

Đặc biệt, trong năm 2023, TP.HCM đã chi hơn 77 tỉ đồng cho 73.443 người có công và gia đình thân nhân như một nghĩa cử, một lời cám ơn đối với thế hệ vì nước quên thân.

Ông Dương Anh Đức đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, các cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt đối với các cá nhân trực tiếp làm công tác lao động thương binh xã hội qua các thời kỳ, luôn tích cực hưởng ứng đã thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, phát huy phong trào đền ơn đáp nghĩa, toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh và liệt sĩ, người có công với cách mạng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.