Sư đoàn không quân 372 đền ơn đáp nghĩa

(PLO)- Chiều 24-7, tại Đà Nẵng, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023), Sư đoàn 372 đã tổ chức gặp mặt, tặng quà các thương binh, thân nhân liệt sĩ, quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 372 (Quân chủng Phòng không - Không quân) đã ân cần thăm hỏi, động viên các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng.

Qua đó, khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm, bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo đúng quy định.

Đại tá Trần Tiến Tùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 và Đại tá Hoàng Trung Kiên - Chính uỷ Sư đoàn 372 trao quà cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ trong sư đoàn.

Đại tá Trần Tiến Tùng - Sư đoàn trưởng Sư đoàn 372 và Đại tá Hoàng Trung Kiên - Chính uỷ Sư đoàn 372 trao quà cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ trong sư đoàn.

Đây là những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong toàn sư đoàn về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người có công, gia đình chính sách.

Hoạt động đã thu hút mọi quân nhân tích cực tham gia các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa.

Trong dịp này, Sư đoàn 372 đã tổ chức tặng 45 suất quà cho các thương binh, thân nhân liệt sĩ, quân nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền trị giá hơn 76 triệu đồng.

Thượng tá Bùi Đình Hậu - Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng sư đoàn và Thượng tá Đinh Đức Việt - Phó Chính uỷ sư đoàn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thượng tá Bùi Đình Hậu - Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng sư đoàn và Thượng tá Đinh Đức Việt - Phó Chính uỷ sư đoàn trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong sư đoàn cũng đã tổ chức các hoạt động gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các thương binh, con liệt sĩ, con thương binh đang công tác tại sư đoàn.

Sư đoàn cũng phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức dâng hương, thắp nến tri ân tại các Đài tưởng niệm và Nghĩa trang liệt sĩ.

Tham gia các hoạt động tu sửa, tôn tạo, dọn vệ sinh các công trình ghi công liệt sĩ nơi các đơn vị đóng quân. Qua đó, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng cơ sở chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.