TP.HCM thay đổi nhân sự trạm y tế lưu động tương xứng với F0 từng địa phương

(PLO)- Quy mô các trạm y tế lưu động ở TP.HCM hiện không giống giai đoạn cao điểm của dịch COVID-19.  

Sáng 17-11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết quy mô các trạm y tế lưu động hiện không giống giai đoạn cao điểm của dịch COVID-19.

Tùy diễn biến dịch bệnh, TP.HCM đang có kế hoạch duy trì, thành lập mới trạm y tế lưu động sao cho tương xứng với số ca bệnh COVID-19 từng địa phương. Do vậy, nhân sự huy động hỗ trợ cũng sẽ thay đổi.

Theo đó, Sở Y tế TP.HCM sẽ tăng cường lực lượng chuyên môn. Cụ thể, mỗi trạm y tế lưu động sẽ tăng cường 1 bác sĩ, 1 đến 2 điều dưỡng, các địa phương chịu trách nhiệm huy động một số tình nguyện viên để hỗ trợ những công việc khác.

Hiện các địa phương cũng đang xây dựng kế hoạch, kịch bản, tình huống liên quan để Sở Y tế TP.HCM lên danh sách nhân viên y tế sẵn sàng điều động khi có nhu cầu.

HCDC còn cho biết mặc dù ca bệnh COVID-19 hiện gia tăng tại một số địa phương trên địa bàn TP.HCM nhưng vẫn nằm trong mức kiểm soát. Tuy nhiên, để chủ động ứng phó dịch bệnh dưới bất kỳ tình huống nào, Sở Y tế TP.HCM đã đề xuất triển khai lại các khu cách ly quận, huyện (xem như tầng 1) và có thêm bệnh viện dã chiến để thu dung, điều trị ca bệnh COVID-19 (xem như tầng 2).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.