Ghi nhận 1.227 ca trong tuần, Hà Nội chuẩn bị điều trị F0 tại trạm y tế lưu động

(PLO)- Số F0 tại TP Hà Nội 1 tuần qua liên tục tăng cao. Ngày 15-11, số ca nhiễm lên gần 300 ca/24 giờ, cao nhất kể từ khi bùng dịch.  

Tính đến sáng 16-11, TP Hà Nội ghi nhận 6.331 ca mắc COVID-19 (đợt 4 từ 27-4), chỉ riêng 7 ngày vừa qua đã ghi nhận 1.227 ca.

Cụ thể ngày 9-11 ghi nhận 222 ca, lần lượt từ ngày 10-11 đến 15-11 Hà Nội ghi nhận 140 ca, 146 ca, 165 ca, 146 ca, 119 ca và 289 ca. Đáng chú ý, số ca mắc trong cộng đồng khá cao, nhiều trường hợp phát hiện qua sàng lọc ho, sốt.

Quận Nam Từ Liêm đã kích hoạt trạm y tế lưu động tại phường Phú Đô (5 cán bộ y tế), xem xét bổ sung 1 trạm y tế lưu động.

Hiện toàn thành phố xuất hiện nhiều ổ dịch lớn, diễn biến khá phức tạp như ổ dịch Phú La - Hà Đông, ổ dịch phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, ổ dịch chợ Ninh Hiệp, Gia Lâm…

Vùng đỏ duy nhất của Hà Nội tại phường Phú Đô (từ 4-11), quận Nam Từ Liêm đã kích hoạt toàn diện hệ thống phòng, chống dịch. UBND quận ban hành quyết định phong tỏa 6 điểm ngõ tại 3 tổ dân phố 1, 5, 6. Lập 7 chốt trực 56 người trực 24/24 tại các điểm phong tỏa. Toàn bộ các hoạt động sản xuất, kinh doanh không thiết yếu tại đây đều đóng cửa.

Với việc số ca mắc tăng cao, 10/10 phường ở quận Nam Từ Liêm cho phép F1 cách ly tại nhà.

Tại quận Hà Đông, 4 nhóm đối tượng gồm người già, trẻ em..đủ điều kiện cũng được cách ly tại nhà.

Hà Nội đã lên phương án thành lập 508 trạm y tế lưu động, trong đó có 20 trạm y tế xã được đặt tại khu công nghiệp, khu chế xuất. Trong tuần qua, nhiều trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố đã được kích hoạt và tổ chức diễn tập với các tình huống giả định khi xuất hiện các chùm ca COVID-19 trong khu dân cư và khu công nghiệp trên địa bàn.

Với tình hình dịch diễn biến phức tạp, tới đây, Hà Nội sẽ không đưa F0 không triệu chứng vào bệnh viện điều trị tập trung mà sẽ thành lập trạm y tế lưu động.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.