TP.HCM sẽ sửa chữa và cải tạo nhiều chợ dân sinh xuống cấp

(PLO)- Sở Công thương đề xuất các địa phương đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống chợ dân sinh trên địa bàn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở Công thương vừa có văn bản gửi UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức và các tổ chức quản lý chợ trên địa bàn TP.HCM về việc rà soát, thực hiện các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các chợ dân sinh.

TP.HCM sẽ sửa chữa và cải tạo nhiều chợ dân sinh xuống cấp
Người dân mua sắm tại chợ Tân Định quận 1. Ảnh: TÚ UYÊN

Theo Sở Công thương, trên địa bàn TP hiện có 232 chợ với hơn 152 chợ dân sinh được cải tạo, sửa chữa trong giai đoạn 2016-2021. Tuy nhiên, với đặc thù đa số các chợ dân sinh tại TP đã xây dựng lâu năm (phần lớn từ trước năm 1975) nên đã xuống cấp, thiếu mỹ quan, không đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, thiếu bãi đỗ xe có quy mô lớn. Điều này đã đã ảnh hưởng đến hoạt động của chợ dân sinh.

Mặt khác, cùng sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình thương mại như siêu thị, trung tâm thương mại và thương mại điện tử đã khiến thị phần của chợ dân sinh có phần bị thu hẹp. Bên cạnh đó, hoạt động của chợ còn đang gặp phải sự cạnh tranh không lành mạnh đến từ các điểm kinh doanh tự phát xung quanh chợ.

Tuy nhiên, chợ vẫn là nơi đáp ứng chủ yếu nhu cầu tiêu dùng hằng ngày của người dân, nhất là đối với mặt hàng nhu yếu phẩm và thực phẩm thiết yếu. Đồng thời, chợ dân sinh còn là nơi quảng bá sản phẩm, nhất là các sản phẩm đặc trưng của địa phương, mở ra các cơ hội phát triển sản phẩm gắn với việc thu hút khách tham quan, mua sắm trong và ngoài nước.

"Cần thiết phải có những thay đổi đối với hệ thống chợ dân sinh trên địa bàn TP để duy trì hoạt động và nâng chất lượng theo xu hướng hiện đại. Trong đó, việc tập trung cải tạo, nâng cấp hạ tầng chợ là một trong các giải pháp có tác động tích cực giúp duy trì hoạt động chợ và gia tăng nhu cầu tiêu dùng tại chợ trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt"- Sở Công thương đánh giá.

Chính vì lẽ đó, Sở Công thương đề xuất nhiều giải pháp để nâng chất lượng các chợ dân sinh, trong đó chú trọng thực hiện một số vấn đề.

Trong đó, rà soát lại quỹ đất để bố trí địa điểm đối với các trường hợp xây dựng mới chợ dân sinh. Việc đầu tư cải tạo, phát triển hệ thống chợ trên địa bàn phải đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định, bảo đảm thuận lợi cho người dân khi kinh doanh và mua bán tại chợ.

Đồng thời, tập trung quan tâm đầu tư, nâng cấp, khắc phục tình hình cơ sở vật chất các chợ dân sinh đang xuống cấp, đáp ứng được các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy... để phục vụ nhu cầu của người dân.

Ngoài ra, cần tích cực triển khai công tác xã hội hóa để huy động tối đa các nguồn lực trong công tác đầu tư, xây dựng chợ dân sinh trên địa bàn. Tập trung giải tỏa các điểm kinh doanh tự phát không để tái phát sinh và phát sinh mới nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm