TP.HCM sẽ đào tạo 1.680 lao động nông thôn theo mô hình 'nông dân số'

(PLO)- TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 1.680 lao động nông thôn, ưu tiên nhóm yếu thế và phấn đấu trên 85% người học có việc làm sau đào tạo.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND TP.HCM vừa ban hành văn bản triển khai đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2026. Mục tiêu nhằm tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường và định hướng phát triển nông nghiệp đô thị.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương xây dựng kế hoạch, hướng dẫn và kiểm tra kết quả thực hiện. Đơn vị này cũng tổ chức rà soát, xác định các ngành nghề nông nghiệp có lợi thế, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội từng địa phương.

Thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức như báo chí, truyền hình, nền tảng số. Việc này nhằm nâng cao nhận thức người dân về vai trò đào tạo nghề nông nghiệp trong bối cảnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Trong năm 2026, TP.HCM tập trung triển khai các chương trình của Chính phủ về đổi mới toàn diện đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

lao động (4).jpg
Người lao động chăm sóc hoa dịp Tết Nguyên đán 2026 tại làng hoa Thới An (TP.HCM). Ảnh minh họa: HẢI NHI

Đặc biệt, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tham mưu xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”.

Đề án hướng tới hình thành lực lượng “nông dân số”, nông dân chuyên nghiệp và đội ngũ quản trị hợp tác xã hiện đại. Đồng thời, gắn đào tạo với nhu cầu doanh nghiệp, hợp tác xã và các mô hình kinh tế nông thôn bền vững. Mục tiêu dài hạn là nâng cao kỹ năng lao động nông thôn, tiệm cận mặt bằng chung khu vực ASEAN.

TP.HCM đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 1.680 lao động nông thôn, ưu tiên nhóm yếu thế như hộ nghèo, người có công, người khuyết tật. Thành phố phấn đấu trên 85% người học có việc làm sau đào tạo trong năm 2026.

Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp hướng dẫn, kiểm tra giám sát; Sở Tài chính hướng dẫn bố trí kinh phí. Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tăng cường vận động người dân tham gia, thực hiện giám sát và phản biện xã hội.

Song song đó, UBND các xã, phường, đặc khu xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp thực tế. Mỗi địa phương tổ chức đào tạo tối thiểu 50 lao động/năm.

Các địa phương chủ động rà soát nhu cầu đào tạo “nông dân số”, phát triển nhân lực phục vụ chuỗi giá trị nông nghiệp. Đồng thời tuyên truyền các mô hình hiệu quả và hỗ trợ khởi nghiệp sau đào tạo.

Địa phương thực hiện chế độ báo cáo định kỳ 6 tháng, hằng năm về Sở Nông nghiệp và Môi trường để tổng hợp, tham mưu UBND TP.HCM báo cáo các bộ, ngành.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.