Hơn 60% ủng hộ hoán đổi lịch nghỉ lễ 30-4, vì sao Tổng Liên đoàn lao động chưa đề xuất ?

(PLO)- Do liên quan các quy định pháp luật nên sau khi khảo sát ý kiến người lao động về phương án nghỉ lễ 30-4 và 1-5, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết chỉ đề xuất điều chỉnh theo hướng linh hoạt hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đến 9 giờ ngày 9-4, fanpage của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ghi nhận gần 70.500 người lao động tham gia góp ý về phương án hoán đổi lịch nghỉ dịp lễ 30-4 và 1-5.

Đại diện Tổng Liên đoàn lao động cho biết có khoảng 62% ý kiến ủng hộ việc hoán đổi ngày nghỉ bù. Điều này cho thấy phần lớn người lao động có nhu cầu kéo dài kỳ nghỉ để nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động và chăm lo đời sống gia đình.

Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 3 Điều 111 Bộ luật Lao động 2019, nếu ngày nghỉ hằng tuần trùng với ngày nghỉ lễ, tết thì người lao động được nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp. Vì vậy, việc hoán đổi ngày nghỉ này phải được sự đồng ý của Quốc hội.

Tong-lien-doan-0.png
Tong-lien-doan-1.png
Kết quả khảo sát ý kiến người lao động.

Đây cũng là lý do đến nay Tổng Liên đoàn chưa có kiến nghị chính thức về việc hoán đổi ngày nghỉ bù.

Năm 2026 có đặc thù khi ngày Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch, tức 26-4) nằm sát kỳ nghỉ 30-4 và 1-5, chỉ cách nhau hai ngày làm việc. Nếu không hoán đổi hợp lý, kỳ nghỉ sẽ bị chia nhỏ, xen kẽ ngày làm việc.

Thực tế này đặt ra yêu cầu cần có cách tiếp cận linh hoạt hơn. Việc bố trí kỳ nghỉ dài không chỉ giúp người lao động phục hồi sức khỏe, gắn kết gia đình mà còn góp phần kích cầu tiêu dùng, du lịch, qua đó tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội.

Từ đó, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đề xuất phải kiến nghị điều chỉnh luật theo hướng giữ nguyên nguyên tắc “nghỉ bù vào ngày làm việc kế tiếp” nhưng bổ sung cơ chế linh hoạt trong trường hợp đặc biệt, khi các kỳ nghỉ gần nhau như năm 2026.

Cụ thể, có thể giao Thủ tướng xem xét, quyết định việc hoán đổi ngày nghỉ trước hoặc sau trên cơ sở đề xuất của các bộ, ngành và ý kiến tổ chức đại diện người lao động.

Liên quan các kỳ nghỉ sắp tới, theo Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, “Ngày Văn hóa Việt Nam” được xác định là ngày nghỉ hưởng nguyên lương. Do rơi vào thứ Ba, nhiều ý kiến đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Hai (23-11) sang làm bù vào thứ Bảy tuần sau để tạo kỳ nghỉ liên tục 4 ngày, từ 21-11 đến 24-11.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến từ cơ sở, phối hợp các cơ quan liên quan để kiến nghị hoàn thiện chính sách, phù hợp hơn với thực tiễn, góp phần nâng cao phúc lợi và ổn định quan hệ lao động.

Việc khảo sát được thực hiện do lịch nghỉ năm nay có điểm đặc biệt đó là hai kỳ nghỉ gần nhau nên đề xuất bù sang. Cụ thể, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) rơi vào Chủ nhật 26-4. Theo quy định, người lao động được nghỉ bù vào thứ Hai 27-4.

Như vậy, người lao động sẽ nghỉ hai ngày dịp này, sau đó đi làm vào ngày 28 và 29-4. Đến ngày 30-4 và 1-5, người lao động tiếp tục được nghỉ thêm hai ngày.

Trường hợp doanh nghiệp không nghỉ ngày thứ Bảy 2-5, người lao động sẽ đi làm và nghỉ tiếp vào Chủ nhật 3-5.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.