TP.HCM phân công trực 24/24 ở trạm bơm, cống kiểm soát triều để chống ngập mùa mưa

(PLO)- Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM đã phân công lực lượng ứng trực 24/24 tại các máy bơm, trạm bơm, cống kiểm soát triều để chống ngập cho khu vực nội thành. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 23-5, tại họp báo định kỳ về tình hình kinh tế - xã hội TP.HCM, ông Phạm Công Đô, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng, đã thông tin về công tác đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão.

Ông Đô cho biết Sở Xây dựng đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP.HCM theo dõi triều cường, phân công lực lượng ứng trực 24/24 tại các máy bơm, trạm bơm, cống kiểm soát triều Bình Lợi, Bình Triệu, rạch Lăng, rạch Nhảy - Ruột Ngựa, Nhiêu Lộc - Thị Nghè, trạm bơm Thanh Đa.

chống ngập
Ông Phạm Công Đô, đại diện Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng thông tin công tác chống ngập tại TP.HCM. Ảnh: T.N

Qua đó đảm bảo vận hành hoạt động hiệu quả và liên tục phục vụ công tác chống ngập cho khu vực nội thành, đặc biệt tại các khu vực thường xảy ra ngập.

Sở Xây dựng cũng chỉ đạo các đơn vị kiểm tra, giám sát việc quản lý, vận hành có hiệu quả hệ thống thoát nước, các cống kiểm soát triều, van ngăn triều, trạm bơm theo phân cấp để chống ngập. Tổ chức ứng trực, huy động máy bơm, thiết bị để kịp thời ứng cứu các điểm ngập nặng phát sinh; tăng cường nạo vét hệ thống thoát nước; kiểm tra, sửa chữa, thay thế hố ga bị sụt lún, mất nắp, vênh cao, hư hỏng để chống ngập.

Đồng thời, giao các đơn vị kiểm tra, rà soát hệ thống cây xanh và đốn hạ, trồng thay thế những cây có khả năng gãy đổ gây nguy hiểm…; lấy nhánh khô, cắt mé gọn những cây có bộ tán lá lớn; chống, sửa cây nghiêng.

ngap-1.jpg
Người dân dắt xe qua đoạn ngập nặng tại TP.HCM. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Sở Xây dựng cũng chỉ đạo lực lượng Thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác kiểm tra chấp hành pháp luật xây dựng đối với các công trình, dự án đang triển khai; xử lý nghiêm các trường hợp không đảm bảo an toàn xây dựng, xâm hại làm hư hỏng các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt gây hư hỏng hệ thống cống thoát nước.

Về phía Sở GTVT sẽ tăng cường công tác nạo vét hệ thống sông kênh rạch; đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi xây dựng đường giao thông đô thị.

Đồng thời rà soát những tuyến đường, khu vực trũng thấp, thường xuyên ảnh hưởng ngập do triều cường và đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án phát triển giao thông, hệ thống thoát nước và đưa vào khai thác ngay sau khi hoàn thành hạng mục thoát nước.

Các đơn vị cũng cũng sẽ tăng cường tuần tra, phát hiện các vị trí mặt đường bị oằn lún cục bộ, đọng nước để có kế hoạch thảm nhựa bù, tạo bằng phẳng mặt đường, đảm bảo đi lại được êm thuận, an toàn.

Hiện TP.HCM còn 13 tuyến đường chính ngập do mưa và 5 tuyến đường chính ngập do triều cường.

Các tuyến trục chính ngập do mưa gồm: Phan Anh, Lê Đức Thọ, Quang Trung, Nguyễn Văn Khối (Cây Trâm), Hồ Học Lãm, Quốc Lộ 1A, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Kha Vạn Cân, Bạch Đằng, Thảo Điền, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng.

Các tuyến trục chính ngập do triều gồm: Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn (quận 7), Lê Văn Lương, Đào Sư Tích (huyện Nhà Bè) và Quốc lộ 50 (huyện Bình Chánh).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm