TP.HCM nói gì về tàu cao tốc TP.HCM – Côn Đảo?

(PLO)- Sở GTVT TP.HCM ủng hộ đề xuất mở tuyến tàu cao tốc TP.HCM – Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).

Sở GTVT TP.HCM vừa có phản hồi về việc mở tuyến tàu cao tốc TP.HCM – Côn Đảo, Sở GTVT đã có phản hồi cho chủ đầu tư.

Theo đó, Sở GTVT ủng hộ đề xuất của Công ty TNHH Công nghệ xanh DP, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc về việc khai thác vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ TP.HCM đi Côn Đảo và ngược lại.

Từ đó góp phần thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa, vận tải ven biển và phát triển du lịch đường thủy, đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch của người dân bằng phương tiện vận tải thủy.

Con tàu cao tốc TP.HCM - Côn Đảo đang được chủ đầu tư tích cực hoàn thành. Ảnh: Chủ đầu tư cung cấp.

Sở GTVT TP.HCM cũng cho rằng việc khai thác tuyến vận tải hành khách bằng tàu cao tốc từ TP.HCM đi Côn Đảo phù hợp với chủ trương UBND TP.HCM về việc thúc đẩy phát triển vận tải thủy nội địa và vận tải ven biển bằng phương tiện thủy nội địa trên địa bàn TP.

Tuy nhiên, về thủ tục đăng ký vận tải hành khách cố định trên tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo thì các tổ chức, cá nhân gửi trực tiếp hoặc qua hệ thống bưu chính đến cảng vụ hàng hải.

Do đó, Sở GTVT đề nghị Công ty TNHH Công nghệ xanh DP, Công ty CP tàu cao tốc Phú Quốc liên hệ Cảng vụ Hàng hải TP.HCM và Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu để được hướng dẫn lập hồ sơ, giải quyết theo quy định.  

Đối với bến đón trả hành khách tại TP.HCM, đề nghị chủ đầu tư chủ động liên hệ với chủ cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (Công ty CP Cảng Sài Gòn) để có ý kiến thống nhất cho phương tiện vào đón, trả hành khách.

Riêng khu vực Công viên bến Bạch Đằng, quận 1, để hoàn thiện phương án quy hoạch tổng thể cảnh quan công trình phục cộng đồng, TP đã có thông báo sắp xếp di dời các hoạt động bến thuỷ nội địa tại các cầu tàu số 1, 2, 3, 4, nên không bố trí tiếp nhận phương tiện vận tải thuỷ tại khu vực này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm