TP.HCM lấy ý kiến góp ý về cách làm trạm sạc xe buýt điện

(PLO)- Mới đây, Sở GTVT TP.HCM đã có văn bản gửi các bộ, ngành để lấy ý kiến góp ý dự thảo hướng dẫn kỹ thuật trạm sạc xe buýt điện trên địa bàn TP.HCM.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo Sở GTVT, việc chuyển đổi phương tiện sử dụng điện đòi hỏi phải xây dựng hệ thống hạ tầng trạm cung cấp năng lượng điện đồng bộ với kế hoạch chuyển đổi, đáp ứng nhu cầu của phương tiện sử dụng điện.

Hệ thống trạm cung cấp năng lượng điện quyết định tính khả thi của lộ trình chuyển đổi phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh đối với xe buýt nói riêng và phương tiện giao thông đường bộ nói chung.

Hệ thống trạm sạc điện cho xe điện thông thường sẽ bao gồm các hợp phần chính như trụ sạc điện xoay chiều, trụ sạc điện một chiều, trụ sạc không dây, dây và cáp sạc, chuẩn đầu sạc giữa xe và trụ sạc, thiết bị bảo vệ an toàn cho người sử dụng, hệ thống đo đếm điện năng để tính phí, hệ thống lắp đặt điện cho trạm sạc…

Các phần chính trong hệ thống trạm sạc điện cho xe điện nêu trên đã có các tiêu chuẩn quốc gia tương ứng, một số tiêu chuẩn cũng đã được đưa vào kế hoạch xây dựng trong các năm tới để hoàn thiện bộ tiêu chuẩn nhằm phát triển và vận hành an toàn các trạm sạc điện tại Việt Nam.

"Hiện nay, trên thị trường có nhiều loại trụ sạc có thể tương thích với các loại xe điện khác nhau. Tuy nhiên, việc thiếu thống nhất về tiêu chuẩn trụ sạc có thể gây ra những khó khăn cho cơ quan quản lý, người dùng và doanh nghiệp" - văn bản của Sở GTVT nêu.

trạm sạc xe buýt điện
TP.HCM đang lấy ý kiến góp ý về cách làm trạm sạc xe buýt điện. Ảnh: ĐT

Trong khi chờ các cơ quan trung ương xây dựng và ban hành quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm sạc, trụ sạc, cổng sạc dùng chung, Sở GTVT cùng chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) tại Việt Nam và Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện dự án hỗ trợ xây dựng hướng dẫn kỹ thuật hệ thống sạc xe buýt điện trên địa bàn TP. Đến nay, dự án đã hoàn thành.

Tuy nhiên, để chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng điện, năng lượng xanh trên địa bàn TP đạt hiệu quả, việc ban hành hướng dẫn kỹ thuật hệ thống sạc xe buýt điện là hết sức cần thiết.

Các vấn đề của trạm sạc phục vụ phương tiện sử dụng năng lượng điện liên quan đến chức năng quản lý Nhà nước của ngành xây dựng, ngành Công Thương, ngành Khoa học - Công nghệ, Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (đối với PCCC).

Do đó, Sở GTVT đề nghị các bộ, ngành trung ương quan tâm cho ý kiến góp ý và có văn bản gửi về Sở GTVT trước ngày 10-12-2024 để tổng hợp, chỉnh lý, hoàn thiện hướng dẫn và triển khai các bước tiếp theo theo quy định.

Trước đó, Sở GTVT được UBND TP giao chủ trì xây dựng đề án kiểm soát khí thải phương tiện giao thông trên địa bàn TP theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1, xây dựng và tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng xanh để áp dụng kể từ năm 2025.

Giai đoạn 2, xây dựng đề án và tham mưu UBND TP trình HĐND TP ban hành chính sách giảm khí thải các phương tiện giao thông đường bộ còn lại trên địa bàn TP.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm