TP.HCM không còn bệnh nhân phải can thiệp ECMO, Sở Y tế nói gì?

(PLO)- Theo Sở Y tế TP.HCM, khi số ca tử vong giảm đi thì rất nhiều khả năng là bệnh nhân đang điều trị ECMO đã được chuyển nhẹ hơn, chuyển xuống tầng dưới để thở máy hoặc cai dần ECMO.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 4-10, tại buổi họp báo về tình hình dịch COVID-19 ở TP.HCM, báo chí đã bày tỏ quan tâm về thông tin TP.HCM không còn bệnh nhân phải can thiệp ECMO.

so-y-te-tphcm-ecmo

Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai trả lời báo chí. Ảnh: TÁ LÂM

Trả lời báo chí, Chánh Văn phòng Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Thị Huỳnh Mai cho biết việc sử dụng máy thở hoặc sử dụng máy để hỗ trợ điều trị, cấp cứu, hồi sức tích cực cho bệnh nhân là do bác sĩ chỉ định.

Đối với phương pháp can thiệp ECMO trong điều trị COVID-19, bà Mai cho biết đây là phương pháp lọc tuần hoàn máu ngoài cơ thể, là kĩ thuật rất khó, gần như là biện pháp sau cùng sau khi các chức năng của bệnh nhân mà đặc biệt là chức năng phổi thực hiện khó khăn.

“Trường hợp không có ai thở ECMO thì đó có thể là họ cai được ECMO, trở về thở máy; hoặc đi vào cấp thấp hơn; hoặc cũng có thể người thở ECMO đó đã qua đời” – bà Mai phân tích và cho rằng các trường hợp này hoàn toàn có thể xảy ra.

so-y-te-tphcm-ecmo

Bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viên hồi sức COVID-19 TP.HCM. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo bà Mai, tuy chưa truy lại được ngay từng trường hợp nhưng nhìn về bình diện chung khi số ca tử vong giảm đi thì rất nhiều khả năng nhiều bệnh nhân đang điều trị ECMO đã được chuyển nhẹ hơn, chuyển xuống tầng dưới để thở máy hoặc cai dần ECMO.

Liên quan đến việc xét nghiệm kháng thể sau khi tiêm vaccine, bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai khẳng định việc này không được quy định khi người dân ra đường mà xuất phát từ nhu cầu người dân.

Trường hợp các đơn vị thực hiện nếu chưa được đăng kí kĩ thuật này, chưa đảm bảo đủ điều kiện mà thực hiện xét nghiệm thì các đơn vị chức năng của Sở Y tế sẽ thanh tra, xử lý đúng quy định. Trường hợp các đơn vị đảm bảo đủ điều kiện và làm theo đúng yêu cầu khách hàng thì có thể thực hiện được.

Tuy nhiên bà Mai khuyến cáo người dân không nên làm vì “làm như vậy cũng không có ý nghĩa”.

Theo số liệu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP.HCM, tính đến 18 giờ ngày 3-10, TP đang điều trị cho 27.060 bệnh nhân, trong đó có 724 bệnh nhân nặng phải thở máy. Đáng chú ý, trong ngày 3 -10, TP.HCM không còn bệnh nhân phải can thiệp ECMO.

Trước đó, số bệnh nhân phải can thiệp ECMO tại TP.HCM luôn duy trì trong khoảng 20 ca.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khó

'Chủ nhật chia sẻ yêu thương': Tiếp sức người bệnh vượt khóLENS

(PLO)- Không chỉ được cắt tóc, gội đầu hay nghe nhạc tại chương trình Chủ nhật chia sẻ yêu thương, hàng trăm bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) còn nhận được món quà quý giá hơn, đó là sự sẻ chia, động viên và niềm tin để tiếp tục hành trình điều trị.